Cận cảnh cây lim xanh nghìn tuổi được công nhận là cây di sản VN

Sự kiện: Bắc Giang

Ngày 14/2, tại xã Xuân Lương, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận cây Lim xanh nghìn năm tuổi là Cây di sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây Lim xanh nghìn năm tuổi cho cán bộ, nhân dân huyện Yên Thế.

Tồn tại từ nhiều đời nay, cây Lim xanh đại cổ thụ ngự ở trung tâm khu vực làng Xuân Lung, xã Xuân Lương (Huyện Yên Thế, Bắc Giang), nằm trong quần thể các di tích lịch sử cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Trong đó, đình và chùa Xuân Lung đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đây là loài cây gỗ lớn, có giá trị quý hiếm, đứng thứ hai trong bộ tứ thiết mộc: Đinh, Lim, Sến, Táu.

Cây có dáng trực thẳng, cao hơn 45m, đứng sừng sững trên ngọn đồi cao. Rễ của cây ăn sâu vào lòng đất, rễ chính nổi lên như mai rùa. Gốc cây to, sáu đến bảy người ôm mới hết,

Được biết, việc bảo tồn cây gỗ lớn hơn 1.100 năm tuổi là cả quá trình kiên trì gìn giữ, bảo vệ của người dân nơi đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Chiến (Người đưa tin)
Bắc Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN