Cán bộ ngân hàng “thụt két” 25 tỷ cá độ bóng đá

Các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng khai toàn bộ số tiền gần 25,5 tỷ đồng “thụt két” của ngân hàng đã “nướng” vào trò cá độ bóng đá trái phép.

Ngày 20/12, Phòng PC 46 Công an tỉnh Quảng Nam, đã bắt khẩn cấp, đồng thời khám xét nơi ở của Trần Ngọc Điền (SN 1983, trú tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Điền bị khởi tố do liên quan đến vụ án cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Nam Trà My, Quảng Nam lập chứng từ khống rút gần 25,5 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cán bộ ngân hàng “thụt két” 25 tỷ cá độ bóng đá - 1

Người dân địa phương theo dõi việc thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Điền

Trước đó, ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, Phó giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Nam Trà My), Võ Hồng Sự (SN 1983) và Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, đều là cán bộ của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Nam Trà My). Cả 3 bị can bị bắt về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng này đã câu kết với nhau để lập khống chứng từ rút gần 25,5 tỷ đồng của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Nam Trà My để chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Các bị can khai, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Trần Ngọc Điền tổ chức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN