Cán bộ địa chính chết trong tư thế treo cổ bằng áo

Sự kiện: Bến Tre

Sau cuộc nhậu với bạn, anh V. về nhà và mọi người phát hiện anh tử vong trong tư thế treo cổ bằng chiếc áo sơ mi.

Sáng 30/5, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết cơ quan này đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân anh N.Q.V (32 tuổi, là cán bộ địa chính xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm) chết trong tư thế treo cổ.

Thông tin từ công an cho biết anh V. tử vong do ngạt cơ học và treo cổ bằng áo sơ mi. 

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 0 giờ 5 rạng sáng 30/5, bà V.T.B.N - mẹ anh V. phát hiện anh V. chết trong tư thế treo cổ trên cây xiên trong chòi lá sau nhà ở xã Châu Bình. Bà N. tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Được biết vào chiều 29/5, anh V. đi nhậu với bạn ở huyện Ba Tri, đến 23 giờ đêm 29/5, anh V. về nhà. Đến nhà, anh V. đi ra chòi lá rồi bà N. phát hiện con trai chết như trên. 

Một thiếu úy chết trong tư thế treo cổ tại bệnh viện

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, người đàn ông lớn tuổi bị thương rất nặng, riêng thiếu úy sau đó được phát hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐÔNG HÀ (Pháp luật TP.HCM)
Bến Tre Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN