Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết

Chỉ còn một tuần nữa là nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Singarpore, Hàn Quốc... đón Tết Nguyên Đán. Không khí Tết rộn ràng, ấm áp đang tràn ngập khắp nơi khi các nước bắt tay chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng bậc nhất trong năm này.

Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 1

Một phụ nữ  ở quận Wenxian, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang cặm cụi làm đèn lồng đỏ để phục vụ trong dịp Tết (người Trung Quốc gọi là lễ hội mùa xuân). Mùng 1 Tết Âm lịch sẽ rơi vào ngày 19.2 (Dương lịch). Theo Âm lịch của người châu Á, năm 2015 là năm cầm tinh con Dê. Con vật này là biểu tượng của cát tường, tài lộc và những điều tốt đẹp. Những người sinh năm Dê được mô tả là hiền lành, tốt bụng và dễ gần.
Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 2

 Công nhân Singapore đang dựng và trang trí tượng thần Tài cao 18m gần vịnh Marina để đón Tết.

 

Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 3

Nghệ nhân Chen Forng-Shean ở Đài Bắc, Đài Loan cặm cụi trang trí con dê bằng nhựa nhỏ xíu trên đỉnh của một cây bút chì. Đây là sản phẩm nhằm kỷ niệm Tết con dê của ông.
Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 4

Hình nộm con dê từ hoa cúc tại công viên ở Singapore
 
Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 5

Anh Yu Qiquan ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trang trí tượng Thần Tài khổng lồ, được làm từ 150 kg bột gạo sẽ được trưng bày tại một cửa hàng bách hóa trong dịp Tết Nguyên Đán.
Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 6

Một ông đồ ở Hong Kong cặm cụi viết thư pháp, câu đối đỏ để treo trong nhà dịp Tết.
Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 7

Một nhân viên đang lau sạch bụi trên những bức tượng dê bằng vàng trong một cửa hàng tại khu phố Tàu ở Manila, Philippines.

Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 8
 Dòng người nườm nượp ra ga tàu Hongqiao ở Thượng Hải để về quê ăn tết. Hàng trăm triệu người Trung Quốc lũ lượt kéo nhau về quê ăn Tết được mô tả là cuộc di dân thường niên lớn nhất thế giới. Dự kiến, để phục vụ nhu cầu về quê ăn tết của người dân Trung Quốc trong suốt Lễ hội mùa Xuân kéo dài 40 ngày cần có khoảng 2,8 tỷ chuyến tàu.

Các nước châu Á chạy đua với thời gian chuẩn bị đón Tết - 9

Một chàng trai cõng bạn bị thương ở chân ra nhà ga ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc để về quê ăn Tết. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo IBTimes) ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN