Cá voi dài hơn 2m dạt vào bờ biển Quảng Bình

Chiều 8/5, một con cá voi nặng khoảng 150kg, dài hơn 2m bị dạt vào bờ biển thuộc xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Sau khi phát hiện cá dạt vào bờ, đồn biên phòng Roòn cùng ngư dân xã Cảnh Dương đã tổ chức giải cứu và đưa cá về lại biển khơi.

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, con cá voi trôi dạt vào bờ biển sông Roòn với tình trạng sức khỏe tốt, nhưng sau khi bơi nhiều vòng thì cá voi có dấu hiệu xuống sức. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng bà con ngư dân đã tổ chức đưa cá ra cách bờ hơn 1 hải lí để cá trở về biển.

Cá voi dài hơn 2m dạt vào bờ biển Quảng Bình - 1

Con cá voi dài hơn 2m, nặng 150kg bị dạt vào bờ

Theo người dân vùng biển Cảnh Dương, mỗi lúc cá voi (người dân nơi đây còn gọi là cá ông, cá bà) trôi dạt vào bờ thì ngư dân nơi đây khai thác được nhiều hải sản.

Hiện tại, người dân xã Cảnh Dương đang lưu giữ hai bộ xương cá voi nặng hàng chục tấn tại khu nhà thờ và gần 20 ngôi mộ cá voi được chôn cất theo tập quán địa phương từ trước đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN