Cà Mau đề nghị ông Hải phản hồi phát ngôn 'rừng U Minh'

Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau gửi văn bản xác minh câu nói “không biết luật thì về U Minh mà sống” của ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND Quận 1.

Sáng nay 28/9/2017, ông Trần Văn Hiện, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau xác nhận với phóng viên Pháp Luật TP.HCM về việc đã gửi văn bản xác minh câu nói “không biết luật về U Minh mà sống”.

Theo ông Hiện, văn bản này được gửi đến Ban tuyên giáo thành ủy TP.HCM và cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1, TP.HCM - người được cho là đã phát biểu câu “không biết luật về U Minh mà sống”.

Cà Mau đề nghị ông Hải phản hồi phát ngôn 'rừng U Minh' - 1

Thu hoạch cá ở U Minh (Trần Vũ minh họa).

Cũng một nguồn tin từ Cà Mau cho biết, động thái gửi văn bản xác minh của Cà Mau là nhằm tiến tới một hoạt động khác, giải tỏa những bức xúc của người dân U Minh trước câu nói trên. Trước đó, trong cả tuần liền sau khi câu nói trên được lan truyền, người dân U Minh bức xúc, phản ứng bằng nhiều diễn đàn Facebook khác nhau, với tâm trạng giận giữ vì bị xúc phạm.

Cà Mau đề nghị ông Hải phản hồi phát ngôn 'rừng U Minh' - 2

Văn bản của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau.

Cà Mau đề nghị ông Hải phản hồi phát ngôn 'rừng U Minh' - 3

Văn bản vẫn chưa được phản hồi

Trong vài ngày qua, nhiều tờ báo đăng ý kiến của ông Hải xung quanh câu nói này. Trả lời trên báo Tiền Phong ngày 26-9, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng trường hợp phát ngôn câu nói này là ông ví dụ rừng rú để nói với tài xế khi người này cãi ngang bằng được, chứ không có ý xúc phạm ai. Phát biểu trên Tiền Phong, ông nói rõ: “Tôi không làm sai, không ám chỉ nên không có lý do gì tôi phải xin lỗi vì phát ngôn trên”. 

Ông Hải nói gì sau phát ngôn “không nắm luật thì về rừng U Minh sống”?

Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những chia sẻ sau phát ngôn “dậy sóng” khi đi dẹp vỉa hè ở quận trung tâm Sài Gòn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Pháp Luật TPHCM)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN