Bóng cười "tác quái" ở Anh, Mỹ

Ở Mỹ và Anh, việc hít bóng cười là hành vi trái pháp luật và có thể gây ra những tác hại khủng khiếp cho sức khỏe người sử dụng.

Giới trẻ ở Việt Nam gần đây có một “thú chơi” mới lạ, đặc biệt là trong các quán bar, đó là hít bóng cười. Tuy nhiên ở nhiều quốc gia khác trên thế giới như Mỹ và Anh, trò bóng cười này không hề mới mẻ gì đối với các “dân chơi”, và nhiều người đã phải gánh chịu hậu quả vì lạm dụng.

Bóng cười thực chất là những quả bóng bay được bơm “khí gây cười” N2O, loại khí được sử dụng trong y học hay được các bà nội trợ dùng để phun kem whipping và được bày bán phổ biến trong các siêu thị Wal-Mart ở Mỹ.

Bóng cười "tác quái" ở Anh, Mỹ - 1

Những hộp đựng khí N2O dùng để làm kem whipping

Người Mỹ có thể mua những ống N2O này trên mạng hoặc trong các cửa hàng. Những quả bóng chứa đầy khí gây cười này cũng thường được bán tại bãi đỗ xe của các buổi hòa nhạc.

Loại khí rẻ tiền, không màu, không mùi này được dùng làm chất gây tê trong nha khoa hoặc được bán dưới dạng các ống nhỏ cho các bà nội trợ để làm bánh, tuy nhiên nó lại mang lại cho các dân chơi một cảm giác sảng khoái, đê mê khi dùng để hít.

Loại khí gây cười tưởng như vô hại và mang đến nhiều tiếng cười trong các bữa tiệc này được các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí ở Anh sử dụng ngày càng nhiều. Người ta từng nhìn thấy nữ diễn viên Michelle Keegan ngậm một quả bóng cười trong bữa tiệc, và cả Ruby Deevoy cũng vậy. Ngay cả Hoàng tử Harry cũng bị phát hiện sử dụng bóng cười cách đây mấy năm.

Bóng cười "tác quái" ở Anh, Mỹ - 2

Nữ diễn viên Michelle Keegan hít bóng cười trong một bữa tiệc

Hồi năm ngoái, thông tin về việc diễn viên Mỹ Demi Moore phải nhập viện với triệu chứng co giật và run rẩy sau khi hít loại “bóng cười” này đã gióng lên một hồi chuông báo động về việc lạm dụng hóa chất này trong những buổi tiệc tùng.

Sau khi sử dụng bóng cười, trong khoảnh khắc khí N2O sẽ làm cho người sử dụng choáng váng như bị “dừng hình”, cảm thấy chân tay lóng ngóng và miệng nhíu lại nói năng không rõ. Tuy nhiên tác dụng này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn khiến “dân chơi” phải tiếp tục hít thêm nữa để tăng độ “phê”.

Lý giải cho hiện tượng này, ông Bobby Alexander, chuyên gia tại một trung tâm cai nghiện ma túy và rượu ở New York cho biết: “Về bản chất, khi hít phải khí này bạn đang tước đoạt oxy của não bộ. Nó mang lại cảm giác “phê” tức thời và ngắn hạn. Tuy nhiên việc hít phải khí này trong một thời gian dài chắc chắn sẽ gây tổn thương đến não bộ.”

Bóng cười "tác quái" ở Anh, Mỹ - 3

Người mẫu Anh Ruby Deevoy thú nhận bị ảo giác nghiêm trọng vì hít bóng cười quá liều

Khi được hít vào, khí N2O sẽ tan vào trong máu, làm cạn kiệt oxy trong máu và giảm lượng máu chảy tới não cũng như các cơ quan quan trọng khác. Hiện tượng được gọi là “giảm oxy huyết” này có thể gây ra những tác hại lâu dài, trong đó có chứng mất trí nhớ. Còn về ngắn hạn, việc hít “bóng cười” có thể khiến người sử dụng bị co giật, hoặc thậm chí là đột tử. Những người hít một lượng lớn N2O từ bóng cười có thể chết ngay sau đó vì bị ngạt thở.

Chuyên gia Christine Fitzgerald tại trung tâm này bổ sung: “N2O được sử dụng trong nha khoa nhưng được giám sát chặt chẽ. N2O không phải được dùng để hít với một lượng lớn trong một liều.”

Ông Stephen Ream, giám đốc quỹ chống lạm dụng chất gây nghiệm Re-Solv cho biết: “Mỗi năm có nhiều người ở Anh chết vì hít khí N2O. Bạn sẽ không bao giờ nghe được thông tin này khi người ta bán nó trong các hộp đêm, quán bar hay lễ hội, và chắc rằng đa phần người sử dụng không nghĩ rằng đó là phạm pháp. Nó gần như là một hình thức lạm dụng ma túy công khai.”

Người ta vẫn thường coi N2O là một loại khí vô hại mà không để ý đến những tác dụng phụ nguy hiểm mà nó có thể mang lại như đột quỵ, gây ảo giác, co giật, bất tỉnh, mất kiểm soát, trầm cảm và thậm chí là khô tủy xương nếu sử dụng trong thời gian dài.

Nguy hại hơn, việc sử dụng bóng cười cùng với các chất ma túy hoặc rượu có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Ở Mỹ, khí N2O không phải là một chất ma túy bị cấm. Tuy nhiên, nhiều bang ở Mỹ cấm bán hoặc phân phối loại khí này cho người chưa thành niên hoặc lạm dụng loại khí này vào mục đích giải trí.

Một số bang như New York còn quy định việc sở hữu N2O để dùng vào việc hít hoặc để bán lại kiếm lời là một hành vi phạm pháp.

Còn ở Anh, việc bán “khí gây cười” để sử dụng cho mục đích giải trí cũng là hành vi phạm luật, mặc dù loại khí này vẫn được chào mời công khai tại các lễ hội âm nhạc hoặc trong các quán bar trên khắp cả nước với giá chỉ 1,5 bảng (khoảng 50 ngàn đồng) cho một quả bóng cười.

Hiện các nhà hoạt động chống ma túy ở Anh đang kêu gọi mọi người nỗ lực hơn nữa để chống lại trào lưu đáng quan ngại này trong giới trẻ, và lời kêu gọi này của họ đang ngày càng được nhiều người chú ý và ủng hộ hơn, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN