Hà Nội: “Bôi trơn” làm sổ đỏ, 3 cán bộ bị kỷ luật

Hai người bị kỷ luật khiển trách và một người kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau kết luận của thanh tra liên quan đến vụ “bôi trơn” làm sổ đỏ ở Hà Nội.


Thông tin trên được Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - ông Nguyễn Trường Sơn cho biết tại buổi thông tin báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều 6/1.  

Cụ thể, theo ông Sơn, sau khi có thông tin phản ánh từ đại biểu Quốc hội về việc làm sổ đỏ ở Nam Từ Liêm, Thường trực thành ủy, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra làm rõ. Kết quả thanh tra cho thấy, có 3 cán bộ để chậm trễ 19 ngày trong cấp đổ đỏ cho người dân.

Sau đó, quận đã đình chỉ công tác 3 cán bộ này và đã 2 lần gia hạn đình chỉ. Quận đã họp hội đồng kỷ luật và quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách 2 người và kiểm điểm, rút kinh nghiệm với một người.

 

Hà Nội: “Bôi trơn” làm sổ đỏ, 3 cán bộ bị kỷ luật - 1 

Hai người bị kỷ luật khiển trách và một người kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau kết luận của thanh tra liên quan đến vụ “bôi trơn” làm sổ đỏ ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Cũng theo ông Sơn, thành phố đã giao cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 30/9, tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề cập đến thông tin đại biểu QH Nguyễn Sỹ Cương nói tại phiên chất vấn trước Ủy ban Thường vụ QH (sáng 29/9): “Dân phải nộp tiền bôi trơn để làm sổ đỏ”. Cụ thể, người dân ở các dự án chung cư Mễ Trì Thượng, Hapulico đã phản ánh với đại biểu Quốc hội về việc này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu thành phố chỉ đạo xác minh làm rõ thông tin “bôi trơn” như đại biểu Cương nêu tại Ủy ban Thường vụ QH. Nếu có thì phải xử lý rõ ràng, công khai.


Tại cuộc thông tin báo chí chiều 6/1, ông Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết, quận Nam Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2014. Đến nay, Quận đã cấp 1.358 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra 349 công trình, trong đó công trình vi phạm là 118; hoàn thành gắn biển số nhà và chỉ dẫn công cộng tại 10 phường.

Riêng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, quận đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D. Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN