Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu

Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phạm Quý Tiêu, người từng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT vào Phú Quốc trong vụ mất tích máy bay MH370 của Malaysia, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/3, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phạm Quý Tiêu giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của ông trên cương vị thứ trưởng. Ông được bổ nhiệm lần đầu vào vị trí thứ trưởng năm 2009. Trước khi làm thứ trưởng,  ông đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hàng không.

Như vậy Bộ Giao thông vận tải đang có 7 thứ trưởng, là các ông: Nguyễn Hồng Trường, Phạm Quý Tiêu, Trương Tấn Viên, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Lê Đình Thọ và Nguyễn Văn Thể.

Theo Nghị định số 36, năm 2012 của Chính phủ, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá 4 người. Đối với bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn 4 người do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trong vụ việc máy bay MH370 của Malaysia mất tích hôm 8/3, đến ngày 10/3 Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải vào Phú Quốc. Mục đích nhằm thành lập Sở chỉ huy tiền phương cứu hộ cứu nạn máy bay Malaysia và chuẩn bị các phương án phục vụ công tác điều tra tai nạn.

Đảo Phú Quốc - nơi đặt sở chỉ huy tiền phương cứu hộ cứu nạn trở thành “điểm nóng” lớn nhất tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Ngày 15/3, Việt Nam đã có quyết định dừng hoạt động tìm kiếm trên lãnh hải Việt Nam, sau khi Thủ tướng Malaysia tuyên bố việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 tại Biển Đông đã kết thúc.

Tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cẩm Tú giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cùng ngày, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với đồng chí Lê Dương Quang đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 401 ngày 19/3 Thủ tướng Chính phủ cử ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Thế Phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN