Bộ GTVT lập tổ công tác đàm phán về đường bay thẳng

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa quyết định thành lập tổ công tác của Bộ GTVT làm việc với Lào, Campuchia về thiết lập đường bay thẳng phục vụ tuyến Hà Nội - TP HCM.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng vừa ban hành quyết định số 3553/QĐ-BGTVT về việc thành lập tổ công tác làm việc với phía Lào, Campuchia về thiết lập đường hàng không thẳng phục vụ tuyến Hà Nội - TP HCM qua vùng trời Lào và Campuchia.

Bộ GTVT lập tổ công tác đàm phán về đường bay thẳng - 1

Đường bay thẳng và đường bay hiện nay giữa Hà Nội và TP HCM (Đồ họa: Phương Anh)

Tổ công tác do ông Phạm Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Giao thông vận tải, làm Tổ trưởng; ông Đinh Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, làm Tổ phó.

Các thành viên gồm đại diện Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Phòng Quản lý Hoạt động bay Cục Hàng không Việt Nam; các Vụ Vận tải, Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ GTVT; Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CP Hàng không VietJet.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác được phép trưng dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến việc thiết lập đường hàng không và phương thức bay…

Tổ công tác hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ .

Trước đó, kết quả bay thử nghiệm trên buồng lái giả định cho thấy đường bay thẳng Hà Nội - TP HCM qua vùng trời Lào và Campuchia rút ngắn được 85 km, tiết kiệm được 5 phút bay, tương đương 190 kg nhiên liệu so với đường bay hiện hữu đi hoàn toàn trong vùng trời Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu kết quả cuối cùng về việc mở đường bay thẳng Hà Nội - TP HCM phải được báo cáo muộn nhất vào tháng 10 tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Hà (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN