Bộ CA vào cuộc điều tra vụ nổ ở trụ sở Công an Đắk Lắk

Đoàn công tác của Bộ Công an đang trên đường vào Đắk Lắk để chỉ đạo, điều tra vụ nổ xảy ra tại trụ sở công an tỉnh này.

Bộ CA vào cuộc điều tra vụ nổ ở trụ sở Công an Đắk Lắk - 1

Nhiều mảnh vỡ ở gần hiện trường vụ nổ.

Liên quan tới vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, trưa 13.12, thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trong chiều nay (13.12), đoàn công tác của Bộ Công an sẽ vào tới Đắk Lắk để làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

“Đoàn công tác của Bộ Công an sẽ vào chỉ đạo, thụ lý điều tra vụ nổ tại trụ sở công an tỉnh. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình các chiến sĩ và cán bộ công an tỉnh bị nạn trong vụ nổ”, thượng tá Tuấn nói và cho biết đoàn công tác của Bộ Công an đang di chuyển bằng đường bộ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan ban ngành trong tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bị thương và gia đình, người thân các chiến sĩ, cán bộ bị tử nạn.

Theo bác sĩ Y Bliu - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, ngoài 6 chiến sĩ và cán bộ bị thương vong như đã thông tin tại buổi họp báo, hiện bệnh viện tỉnh còn đang điều trị cho thượng sĩ Vũ Như Khuê (SN 1994, công tác tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Đắk Lắk). Thượng sĩ Khuê được đưa đến điều trị tại bệnh viện lúc 0h30 sáng 13.12 trong tình trạng bị chấn thương ở đầu và tay.

Bộ CA vào cuộc điều tra vụ nổ ở trụ sở Công an Đắk Lắk - 2

Sáng nay (13.12), UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp báo đột xuất để công bố thông tin liên quan tới vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk vào đêm 12.12.

Theo thông báo cáo chí trước đó, vụ nổ xảy ra lúc 20h50 ngày 12.12 tại nơi lưu trữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra trong trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk (Số 58 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk).

Ghi nhận tại hiện trường vào sáng 13.12, các mảnh gạch, đá, gỗ còn nằm vương vãi khắp nơi, dây điện và cáp viễn thông bị đứt xà xuống đường. Nhiều ngôi nhà của các hộ dân sống xung quanh cũng xuất hiện vết nứt, hư hỏng mái tôn và nội thất. Hiện trường vụ nổ vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.

Một người dân sống gần hiện trường kể lại: “Khi tôi nghe tiếng nổ cũng là lúc căn nhà rung lên như bị động đất. Trần nhà, kính vỡ rơi xuống nền loảng xoảng. Mọi người trong nhà sợ run, vội ôm nhau chạy ra ngoài đường, nhưng khi chạy ra ngoài thì còn chứng kiến cảnh tượng kinh hãi hơn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Nổ lớn tại Công an tỉnh Đắk Lắk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN