Bình Dương: Dân khiếp đảm vì 2 vụ cháy nổ lớn liên tiếp

Ngay trong ngày đầu của tháng 2 đã xảy ra 2 vụ cháy lớn liên tiếp ở Bình Dương.

Trưa 1.2, người dân ở khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương hoảng loạn khi nghe thấy tiếng nổ, rồi khói lửa bùng lên, xảy ra trong khu vực bị che bít bằng tôn giữa rừng cao su. Sau đó khói lửa bốc lên cuồn cuộn tại kho chứa phế liệu và hàng chục thùng phuy phế thải này. Khoảng 2 tiếng sau, vụ cháy nổ mới được khống chế.

Nguyên nhân bước đầu được cho là do các thùng phuy chứa hóa chất (đã sử dụng hết) phát nổ trong đám cháy. Vụ hỏa hoạn ngày càng lớn còn do kho phế liệu chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy, bao tải, vải vụn...

Bình Dương: Dân khiếp đảm vì 2 vụ cháy nổ lớn liên tiếp - 1

Hiện trường kho phế liệu cháy phát ra hàng loạt tiếng nổ do thùng phuy phế thải từng chứa hóa chất, khiến người dân khiếp đảm.

Trước đó, khoảng 6h30 sáng 1.2, xảy ra cháy lớn kho chứa mùn cưa hàng trăm tấn tại cơ sở Phương Ngân, chuyên sản xuất ván ép tại thuộc khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ngọn lửa sau đó lan ra khu vực nhà kho chứa thành phẩm các loại ván ép và gỗ nén, trên diện tích khoảng 6.000m2.

Do cháy kho chứa mùn cưa hàng trăm tấn tạo ra lửa khói nghi ngút gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một chi viện, huy động gần 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Phải mất nhiều giờ, vụ hỏa hoạn mới cơ bản được khống chế, tránh lan sang các khu vực nhà kho khác.

Các ngành chức năng đang điều tra làm rõ 2 vụ cháy này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lộc Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN