Bình Định: Mưa lớn dai dẳng gây sạt lở nhiều nơi

Sự kiện: Bình Định

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực tỉnh Bình Định trong những ngày qua có mưa rất lớn, gây sạt lở nhiều điểm ở vùng cao.

Tại huyện miền núi Vân Canh (Bình Định) mưa lớn đã gây ra sạt lở, ông Đinh Văn Diễn - Chủ tịch UBND xã Canh Liên (Vân Canh), cho hay, Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 1- 4.11 đã gây ra sạt lở nhiều đoạn ta-luy trên dốc Chăm Chi (làng Chồm, xã canh Liên). Hơn 300m3 đất đá dọc núi đổ xuống tuyến đường đang thi công đoạn từ dốc Nhớt (làng Kon Lót) đến dốc Chăm Chi (làng Chồm), gây chia cắt việc đi lại của người dân địa phương.

Ngoài ra, mưa lớn cùng với nước từ các khe suối đổ về làm hư hỏng nặng 2 bệ trụ đường ống nước sạch đóng ở dốc Dài (làng Hà Giao), cầu tràn 1 Nước Cà Chuối (làng Kà Nâu) cũng bị sập móng. Mưa lớn kéo theo đất đá làm bồi lấp gần 1.000m2 đất sản xuất nông nghiệp (tại làng Kà Bông). Hiện, chính quyền địa phương đang theo dõi sát để đưa ra giải pháp ứng phó khi có tình huống xấu nhất xảy ra.

Bình Định: Mưa lớn dai dẳng gây sạt lở nhiều nơi - 1

Mưa lớn dai dẳng xuất hiện tại TP Quy Nhơn (Bình Định)

Ngày 5.11, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định cho biết, trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày qua xuất hiện những cơn mưa dai dẳng. Cụ thể, lượng mưa từ 19 giờ ngày 4.11- 7 giờ ngày 5.11 tại các trạm như sau: An Hòa 39mm, Bồng Sơn 44mm, Vĩnh Sơn 38mm, Bình Nghi 50mm, Thạnh Hòa 46mm, Vân Canh 33mm, Quy Nhơn 79mm, Phù Mỹ 42mm, Phù Cát 75mm và Hoài Ân 70mm.

Mực nước trên các sông đang dao động dưới báo động 1. Cụ thể, mực nước lúc 7 giờ ngày 5.11: sông An Lão tại An Hòa  21,04m, sông Lại Giang tại Bồng Sơn 3,76m; sông Kôn tại Vĩnh Sơn 69,64m, Bình Nghi 15,04m, Thạnh Hòa 5,78m, sông Hà Thanh tại Vân Canh 41,09m, Diêu Trì 2,55m.

Tại diễn biến khác, lúc 5 giờ ngày 3.11, tàu BĐ 96652 TS (công suất 410CV), chủ tàu là ông Nguyễn Văn Hóa, thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Sinh (trú Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) trên tàu có 7 thuyền viên, đã bị hỏng máy thả trôi tại tọa độ 15020’N – 112010’E (ngày 5.11) và phát tín hiệu cầu cứu.

Ngày 5.11, đại diện Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định, cho biết:  “Đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy Sản, Đài Quy Nhơn Radio, Thường trực Ban Chỉ huy  PCTT huyện Hoài Nhơn giữ liên lạc với gia đình của chủ tàu BĐ 96652 TS. Đồng thời, kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ giúp đỡ”.

Bình Định: Mưa lớn dai dẳng gây sạt lở nhiều nơi - 2

Tàu Cảnh sát biển 4032 - Hải đội 201 thuộc Bộ tư lệnh Vùng cảng sát biển 2 đưa 15 ngư dân trên tàu QNg 96507 TS gặp nạn trên biển cập bến an toàn ngày 27.8. (ảnh minh họa)

Theo Cục Kiểm Ngư hiện có 4 tàu cá BĐ 95207 TS, BĐ 96776 TS, BĐ 96626 TS, BĐ 95023 TS đang hoạt động gần vị trí tàu cá hỏng máy. Hiện, mọi việc hỗ trợ đang được khẩn trương diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dũ Tuấn ([Tên nguồn])
Bình Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN