Bình Định đã chuẩn bị phương án đối phó với bão số 4

Sự kiện: Bình Định

Ngày 29/11, làm việc với Đoàn công tác của Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu, lãng đạo tỉnh Bình Định cho biết địa phương đã lên phương án chủ đống đối phó với cơn bão số 4.

Bình Định đã chuẩn bị phương án đối phó với bão số 4 - 1

Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát kiểm tra tình hình phòng, chống bão tại Cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn).

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Định, để chủ động phòng, chống bão, Sở đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định và các đơn vị liên quan kiểm đếm tàu cá, thông tin, kêu gọi và hướng dẫn ngư dân tìm nơi trú tránh an toàn.

Hiện lượng tàu thuyền của tỉnh Bình Định hoạt động khai thác thủy sản trên biển là trên 6.760 tàu với hơn 43.200 người. Hiện các tàu đã vào các khu neo đậu hoặc đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, nhằm chủ động ứng phó với bão số 4, chiều 28/11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão. UBND tỉnh cũng đã có Công điện khẩn chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương khẩn trương duy trì trực ban 24/24 để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh biết để chỉ đạo.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục kêu gọi ngư dân di chuyển tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời ra lệnh cấm biển không cho ngư dân ra khơi và không cho phép ngư dân ở lại trên các tàu cá, lồng bè. Ngành chức năng và chính quyền các địa phương kiểm tra và có phương án tích nước, điều tiết nước hợp lý vừa đảm bảo sản xuất, vừa tránh lũ cho vùng hạ du; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực tại chỗ sẵn sàng khi có lệnh.

Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát đánh giá cao phương án chuẩn bị ứng phó cơn bão số 4 của Bình Định, đồng thời, yêu cầu tỉnh tiếp tục duy trì việc kêu gọi tàu cá và hướng dẫn ngư dân di chuyển phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm; thực hiện nghiêm ngặt lệnh cấm biển, không để ngư dân ra khơi trong thời điểm này, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu cá an toàn và không cho bất cứ ngư dân nào ở trên tàu, lồng bè.

Bình Định đã chuẩn bị phương án đối phó với bão số 4 - 2

Tàu thuyền của ngư dân tại Cảng cá Tam Quan (Hoài Nhơn, Bình Định) đã vào bờ an toàn.

Bình Định đã chuẩn bị phương án đối phó với bão số 4 - 3

Người dân ở làng biển Trung Lương, xã Cát Tiến (Phù Cát, Bình Định) chuẩn bị phương án phòng, chống bão số 4.

Bình Định đã chuẩn bị phương án đối phó với bão số 4 - 4

Người dân xã Cát Tiến (Phù Cát) chuẩn bị bao cát để sẵn sàng ứng phó khi bão vào đất liền.

Bình Định đã chuẩn bị phương án đối phó với bão số 4 - 5

Ngư dân cho tàu thuyền vào neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Bình Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN