“Biển người” từ Vũng Tàu trở về TP HCM

Hàng loạt xe máy nối đuôi nhau từ Vũng Tàu trở về TP HCM với vận tốc chỉ 20km/giờ, có đoạn phải nhích từng chút một.

“Biển người” từ Vũng Tàu trở về TP HCM - 1

Các phương tiện di chuyển khó khăn, chen chúc nhau trên quốc lộ 51 để về TP HCM

Chiều 13-2 (mùng 6 Tết) và rạng sáng 14-2 (mùng 7 Tết), người dân và du khách từ Vũng Tàu ùn ùn kéo về TP HCM chuẩn bị làm việc.

Hai ngày qua, quốc lộ 51 (Đoạn từ huyện Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu đến lối dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây), xe máy nối đuôi xếp thành hàng dài nhiều cây số.

Lực lượng CSGT thường xuyên có mặt các điểm ùn ứ để điều tiết giao thông. Theo nhiều tài xế chạy tuyến TP HCM – Vũng Tàu, phải mất hơn 4 giờ đồng hồ để đi hết lộ trình nói trên, lâu hơn ngày thường gấp 2 lần.

Tại ngã 3 Nhơn Trạch, các phương tiện đa số là xe máy di chuyển khá hỗn loạn, không ai nhường ai. Tình trạng dòng xe di chuyển chậm kéo dài cho đến ngã ba Vũng Tàu (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Trong khi đó, tại phà Cát Lái, những ngày qua luôn quá tải, dù số chuyến đã được tăng cường nhiều hơn so với ngày thường.

Ước tính trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 Tết, mỗi ngày phà Cát Lái sẽ trung chuyển khoảng hơn 70.000 lượt khách.

“Biển người” từ Vũng Tàu trở về TP HCM - 2

Lượng xe quá lớn khiến dẫ đến tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện xếp thành hàng dài nhiều cây số.

“Biển người” từ Vũng Tàu trở về TP HCM - 3

Người xe nối dài, nêm kín cả vỉa hè

“Biển người” từ Vũng Tàu trở về TP HCM - 4

Nút giao thông quốc lộ 51- Nhơn Trạch hỗn loạn người và xe

“Biển người” từ Vũng Tàu trở về TP HCM - 5

CSGT vất vả điều tiết, phân luồng xe

“Biển người” từ Vũng Tàu trở về TP HCM - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Nam (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN