Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2017

Sự kiện: Thời sự

Một vùng áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 7-8 vừa hình thành và đang di chuyển hướng vào phía quần đảo Hoàng Sa.

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2017 - 1

Đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay (17/4), một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines.

Hồi 1 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Trên đất liền, hôm nay (17/4), miền Bắc tiếp tục tận hưởng không khí ngày mát mẻ, dễ chịu. Trong chiều và đêm qua (16/4), mưa dông đã diễn ra ở nhiều nơi như Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình...

Hôm nay, vùng có mưa rải rác sẽ tiếp tục mở rộng trong cơn mưa cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt toàn miền Bắc giữ ở mức thấp. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội không quá 29 độ, TP Lạng Sơn 27 độ, TP Hà Giang 26 độ, TP Lai Châu 28 độ, TP Điện Biên Phủ 29 độ, TP Sơn La 27 độ.

Trong khi đó Nam Bộ tiếp tục nắng gay gắt, hàng loạt tỉnh thành có mức nhiệt 35-36 độ như Đồng Tháp, Bình Phước, TP.HCM, Tây Ninh…

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 17-18/4,  nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 19-20/4, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 21-26/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong khoảng từ ngày 21 đến ngày 22, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 17-18/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 19- 20/4, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 21-26/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 21, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Hà Nội: Ngày 17- 18/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Ngày 19- 20/4, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 21-26/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 21, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 17-20/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 21- 26/4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng ngày 21 có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 17-26/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 21 phía Bắc khu vực có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Từ ngày 17-20/4, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 21-26/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Từ ngày 17-20/4, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 21-26/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN