Bị ong đốt gần 300 mũi, bé trai tử vong

Ngày 31/8, ông Hồ Văn Đục - Chủ tịch UBND xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra một vụ việc thương tâm, một cháu bé không may qua đời do bị ong đốt hàng trăm mũi.

Nạn nhân được xác định là em Hồ Văn Chung (11 tuổi).

Trước đó, ngày 26/8, khi em Chung cùng chơi đùa với các em Hồ Văn Vui (5 tuổi), Hồ Văn Van (2 tuổi) và Hồ Văn Vin (2 tuổi) thì thấy một đàn ong bị vỡ tổ lao đến vây quanh các em.

Mặc dù đã cố tìm mọi cách để tránh né nhưng các em vẫn không thoát khỏi sự tấn công hung dữ của đàn ong.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa các em vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê, suy nội tạng.

Sau 5 ngày điều trị với máy móc hiện đại nhưng bệnh tình của em Chung vẫn ngày một nguy kịch và đã qua đời vào chiều ngày 31/8.

TS. BS Trần Kiêm Hảo, phó khoa Nhi, bệnh viện TƯ Huế cho biết, em Chung bị ong đốt gần 300 mũi, nhiễm độc tố quá mạnh.

Từ xã Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị vào Bệnh viện Trưng ương Huế mất gần 200km. Do vậy mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng thật đáng buồn em Chung đã không qua khỏi.

Hai em Hồ Văn Van và Hồ Văn Vin đã hồi phục vì bị chích ít hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sê Pôn (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN