Bị dừng xe, nam thanh niên bất ngờ đấm lại CSGT

Thấy mẹ của nam thanh niên bị ngã, trung úy Thắng vòng tay ra đỡ thì nam thanh niên lao tới đấm tới tấp vào mặt trung úyThắng.

Vào khoảng 9h ngày 3/10, tổ công tác gồm trung úy Nguyễn Minh Thắng (tổ trưởng) cùng ba tổ viên khác của đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Hưng Đạo – Hàng Bài, phát hiện chiếc xe ô tô con mang biển số tỉnh Hải Dương đi sai làn đường.

Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và thông báo lỗi vi phạm. Người điều khiển xe là phụ nữ đã xuất trình giấy tờ đầy đủ và nhận lỗi vi phạm. Tuy nhiên, người thanh niên ngồi cùng xe lại xuống và có thái độ, lời lẽ lăng mạ thách thức tổ công tác. “Các công lập biên bản đi, các ông lập biên bản phải cung cấp hình ảnh cho tôi. Các ông không lập tôi sẽ kiện”.

Bị dừng xe, nam thanh niên bất ngờ đấm lại CSGT - 1

Nam thanh niên “bật” lại cảnh sát giao thông khi bị dừng xe vì vi phạm

Khi biết trên xe đang chở người nhà ra viện và người điều khiển xe là phụ nữ, tổ công tác định ghi vào sổ tuần tra nhắc nhở lỗi vi phạm nhưng nam thanh niên đứng ngoài lại tưởng tổ công tác lập biên bản nên đã lớn tiếng chửi. Đồng thời, xúi giục người nhà bắt tổ công tác phải lập đúng biên bản và ghi vào biên bản yêu cầu hình ảnh.

Lúc này mẹ của người thanh niên thấy vậy mới đứng ra xin tổ công tác thì nam thanh niên lại lớn tiếng nói: “Mẹ việc gì phải xin cái bọn chó này. Bọn nó không làm gì được đâu”.

Trung úy Thắng thấy vậy mới nói: “Anh bảo ai là chó”. Mẹ người thanh niên sợ quá mới ôm sau  lưng trung úy Thắng. Do bị mất đà nên mẹ thanh niên bị ngã. Cùng lúc ấy, trung úy Thắng đã vòng tay ra sau đỡ mẹ thanh niên để khỏi bị bị ngã mạnh. Sau đó, mẹ thanh niên ngồi xuống và không bị sao.

Bị dừng xe, nam thanh niên bất ngờ đấm lại CSGT - 2

Bản báo cáo tổ công tác kể lại sự việc

Nam thanh niên thấy mẹ bị ngã đã mượn cớ vu vạ: “Mày đánh mẹ tao”. Rồi xông vào đấm mạnh vào mắt bên trái trung úy Thắng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã đã cùng người dân, công an phường Hàng Bài khống chế nam thanh niên và đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, người nam thanh niên này được xác định là Nguyễn Phú Thịnh (43 tuổi), quê ở tỉnh Hải Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân – Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN