Bị cuốn vào băng tải xi măng, một công nhân tử vong

Sự kiện: Thanh Hóa Tin nóng

Đang làm ca đêm tại Nhà máy xi măng Nghi Sơn (Thanh Hóa), một nam công nhân bất ngờ bị cuốn vào băng tải dây chuyền sản xuất xi măng khiến nạn nhân tử vong do ngạt khí.

Thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21-1, tại Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Vào thời gian trên, công nhân Nguyễn Văn Cương (SN 1977, ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đang làm ở bộ phận sản xuất đã bị cuốn vào băng tải dây chuyền sản xuất xi măng khi đang vận hành. Dù không bị cuốn vào máy nhưng do bị kẹt ở phễu đầu vào nguyên liệu nên ông Cương đã tử vong do ngạt khí.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà máy đã báo Công an huyện Tĩnh Gia, Công an tỉnh Thanh Hóa và các ngành có liên quan để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn lao động thương tâm thứ 2 chỉ trong vòng 3 ngày qua tại Thanh Hóa. Trước đó, vào tối ngày 19-1, bà Lục Thị Đ. (SN 1974, ngụ xã Thiết Kế, huyện Bá Thước) làm việc cho Công ty chế biến lâm sản Tân Thái Thanh (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) cũng đã tử vong do rơi vào máy nghiền lâm sản đang hoạt động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Người lao động)
Thanh Hóa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN