Bị công an “sờ gáy” vì tung tin đồn về rắn lục đuôi đỏ

Một nam thanh niên 20 tuổi ở Quảng Ngãi đã bị công an “sờ gáy” vì đã tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc có người mang rắn lục đuôi đỏ đi thả, gây hoang mang cho nhân dân địa phương.

Sáng nay (28/11), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc và điều tra hành vi tung tin đồn thất thiệt về rắn lục đuôi đỏ với đối tượng Võ Quốc Anh (20 tuổi), quê ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Bị công an “sờ gáy” vì tung tin đồn về rắn lục đuôi đỏ - 1

Thông tin bịa đặt mà Võ Quốc Anh tung lên mạng xã hội đã có gần cả ngàn người xem

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an thì vào ngày 17 và 18/11, Võ Quốc Anh đã sử dụng facebook có tên Yamaha Xóm Chùa để đăng tải hình ảnh kèm theo dòng tin “Đã bắt được một người rồi nek… trong bao tải có gần 30kg rắn lục đuôi đỏ… người này bị bắt ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi ”. Mặc dù đây là thông tin bịa đặt của Vũ Quốc Anh nhưng ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người tưởng thiệt nên tin đồn tiếp tục lan truyền rộng ra trong các khu dân cư, gây hoang mang trong dân.

Bị công an “sờ gáy” vì tung tin đồn về rắn lục đuôi đỏ - 2

Võ Quốc Anh nói chỉ đăng tin bịa đặt cho vui

Khai nhận với cơ quan công an, Vũ Quốc Anh nói là đăng thông tin thất thiệt này lên facebook chỉ để cho vui. Hiện công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi tung tin đồn thất thiệt về rắn lục đuôi đỏ của Võ Quốc Anh.

Liên quan đến tin đồn có người mang rắn lục đuôi đỏ đi thả, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ khẳng định, đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Tỉnh ủy Quảng Ngãi trước đó cũng đã chỉ đạo cho Công an tỉnh Quảng Ngãi phải vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm thông tin có người mang rắn lục đi thả để trấn an nhân dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN