Bị cáo vụ "con ruồi 500 triệu" lĩnh án

Sau phiên tòa xét xử vụ "con ruồi 500 triệu", bị cáo Võ Văn Minh và gia đình cho biết sẽ kháng cáo kêu oan.

Chiều 18.12 - sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ "con ruồi 500 triệu": Khoảng 15h30 ngày 27.1, tại một quán cà phê thuộc huyện Cái Bè (Tiền Giang), các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang Võ Văn Minh (bán quán cơm tại huyện Cái Bè, Tiền Giang) đang nhận 500 triệu đồng của Công ty Tân Hiệp Phát.

Trước đó, phát hiện chai nước Number One của Công ty Tân Hiệp Phát có ruồi bên trong, Minh đã nhiều lần thương lượng với đại diện của Tân Hiệp Phát để đổi chai nước lấy 500 triệu đồng. Công ty này đồng ý với đề nghị của Minh, nhưng lại ngầm báo công an bắt ông này khi giao tiền.

Vụ chai nước number one có ruồi

Bị cáo Nguyễn Văn Minh tại tòa.

Theo cáo trạng, Võ Văn Minh bị truy tố theo khoản 4 Điều 135 Bộ luật Hình sự tội “Cưỡng đoạt tài sản”, mức án lên đến 20 năm tù. Tuy nhiên, tại tòa, kiểm sát viên chỉ đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Kết thúc phiên tòa, luật sư Nguyễn Tấn Thi và luật sư Phạm Hoài Nam (bào chữa miễn phí cho bị cáo Minh) cho biết, nếu gia đình bị cáo có yêu cầu, hai luật sư này sẽ tiếp tục bào chữa miễn phí ở cấp phúc thẩm. Bị cáo Minh và gia đình cho biết sẽ kháng cáo kêu oan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kỳ Phương - Hữu Danh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN