Bị bò tót húc, 1 người chết, 2 người bị thương

Sáng 26/5, ông Nguyễn Thế Chất, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn xã đang xuất hiện một cá thể bò tót nặng khoảng 2 tấn rất hung dữ.

Hiện con bò tót này đã húc chết anh Phạm Thành Thiện (21 tuổi, trú thôn Đại An, xã Đại Lãnh) và húc bị thương nặng hai người khác là em Trương Ngọc Di (11 tuổi) và bà Trà Thị Bình (68 tuổi).

Hiện bà Bình và em Di đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam.

Bị bò tót húc, 1 người chết, 2 người bị thương - 1

Con bò tót này đang xuất hiện ở xã Đại Lãnh và húc một người chết, hai người bị thương nặng.      

Ông Chất cho hay, trong lúc anh Thiện đang dắt trâu ra đồng uống nước thì con bò tót này xuất hiện, phá hàng rào và điên cuồng đâm húc anh Thiện khiến anh này bị chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó em Di đang trên đường đi học thì cũng bị con bò tót này tấn công. Riêng bà Bình, đang ở trong nhà nhưng con bò tót này hung dữ chạy vào nhà truy đuổi đâm húc bà Bình.

“Hiện các lực lượng chức năng của huyện Đại Lộc và Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang khoanh vùng, bảo vệ cá thể bò tót quý hiếm này. Chúng tôi đang khuyến cáo người dân phải cẩn thận khi ra đường vì con bò tót này rất lớn và cực kỳ nguy hiểm” - ông Chất cho biết.

Cũng theo ông Chất, con bò tót này có móng chân rộng tới 20cm và đang phá nát làng mạc của người dân thôn Đại An. Hiện con bò tót này vẫn đang ẩn nấp nhưng được lực lượng chức năng theo dõi sát sao.

Trước đó, tại huyện Đông Giang (Quảng Nam) cũng xuất hiện một con bò tót quý hiếm và quấy phá người dân. Việc bò tót xuất hiện là vô cùng kỳ lạ vì khu vực rừng núi Quảng Nam lâu nay chưa từng thấy bò tót. Bò tót xuất hiện đang làm xáo trộn đời sống và gây sợ hãi cho người dân. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phi (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN