Dân "tố" BV Đa khoa Hà Nội làm chết người

Sáng 14/11, rất đông người đã tập trung trước cổng bệnh viện Đa Khoa Hà Nội tố bệnh viện làm chết người.

Nạn nhân là bà Trần Thị Tưởng (51 tuổi, trú tại Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh).

Người nhà nạn nhân kể: Ngày 30/10 bà Tưởng bệnh viện Đa Khoa Hà Nội điều trị thanh quản. Tại bệnh viện, bà Tưởng được mổ thanh quản và trở về quê điều trị.

Ra viện được hơn 1 tuần, sáng ngày 8/11 bà Tưởng trở lại bệnh viện Đa khoa Hà Nội khám. Bác sĩ nội soi cho biết có một bọng nước nhỏ trong cổ và sẽ mổ. Dự kiến ca mổ chỉ kéo dài 15 phút nhưng đến 17h chiều cùng ngày, ca mổ vẫn chưa xong.

Đến 23h, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. "Mẹ tôi được chuyển sang bệnh viện Việt Đức trong tình trạng co giật toàn thân” - Chị Hồng con gái bà Tưởng nói.

Bệnh viện Việt Đức đã khẩn trương cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng. Người nhà nạn nhân cho rằng, bệnh viện đã vô trách nhiệm trong việc chữa trị cho bệnh nhân.

Dân "tố" BV Đa khoa Hà Nội làm chết người - 1

Người nhà nạn nhân vây quanh bệnh viện

Hiện tại, phía bệnh viện Đa khoa Hà Nội vẫn chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này.

Chiều 14/10, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xác nhận, đã được phản ánh về vụ việc trên. Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với Bệnh viện Đa khoa Hà Nội và người nhà bệnh nhân. Nếu phát hiện sai phạm là do bệnh viện, Sở sẽ có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN