Bến tàu Nhật lạc tới Mỹ sau 15 tháng trôi dạt

Một bến tàu Nhật dài gần 21m, rộng 6m, cao 2,1m đã dạt vào bờ biển bang Oregon - Mỹ, 15 tháng sau thảm họa động đất - sóng thần tấn công đất nước mặt trời mọc.

Giới chức bang Oregon xác định bến tàu này trôi dạt từ đống đổ nát sau trận sóng thần Nhật Bản hồi năm ngoái.

Bến tàu Nhật lạc tới Mỹ sau 15 tháng trôi dạt - 1

Bến tàu Nhật dài gần 22m dạt vào bờ biển bang Oregon (Mỹ)

Phát ngôn viên Sở Công viên và Giải trí Oregon, ông Chris Haven, cho biết lãnh sự quán Nhật ở Portland, Oregon xác nhận bến tàu này do một công ty của Nhật sản xuất năm 2008 và vẫn đang hoạt động khi sóng thần ập tới hồi tháng 3 năm ngoái.

Bến tàu mang một tấm bảng kim loại ghi tên nhà sản xuất là Zeniya Ocean Service Engineering Ltd, vẫn còn bám chắc trên đó.

Bến tàu Nhật lạc tới Mỹ sau 15 tháng trôi dạt - 2

Bến tàu mang một tấm bảng kim loại ghi rõ xuất xứ

Kiểm tra phóng xạ bến tàu cho thấy kết quả âm tính. Tuy nhiên, một kiểm tra cho các nhà khoa học Trung tâm Khoa học Hatfield Marine tiết lộ những con sao biển Nhật Bản trú ẩn trên bến tàu này có xuất xứ từ Nhật Bản.

Bến tàu Nhật lạc tới Mỹ sau 15 tháng trôi dạt - 3

Bến tàu Nhật lạc tới Mỹ sau 15 tháng trôi dạt - 4

Suốt thời gian lưu lạc, bến tàu bám đầy các loại rêu tảo

Sở Công viên và Giải trí Oregon vẫn đang nỗ lực xác định bến tàu với phía Nhật Bản để thực hiện việc di chuyển.

Bến tàu Nhật lạc tới Mỹ sau 15 tháng trôi dạt - 5

Bến tàu này đã trải qua một hành trình dài

Bến tàu được pháp hiện đầu tiên vào hôm 4/6 khi vẫn còn trôi nổi ngoài biển nhưng đã bị nhầm là một chiếc sà lan. Sau đó, nó đã bị sóng đưa vào bờ vào lúc 3 giờ sáng 5/6 tại bãi biển Agate.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hằng (Người lao động/AP, Daily Mail)
Động đất, sóng thần tàn phá Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN