Bé trai tử vong sau tiếng nổ lớn

Nạn nhân là cháu Võ Văn Tốt (9 tuổi, học lớp 2 Trường Tiểu học Định Thành) - con anh Võ Quốc Đoàn (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dẻo (37 tuổi), cùng ngụ ấp Cây Thẻ (xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12 giờ ngày 14/10, người dân ấp Cây Thẻ (xã Định Thành, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bến đò ngang trước nhà anh Võ Quốc Đoàn.

Khi chạy ra, mọi người giật mình phát hiện cháu Tốt - con anh Đoàn - đã tử vong. Thi thể không còn nguyên vẹn của cháu bé nằm ngay cạnh con đường ngang nhà.

Công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do bom mìn chiến tranh còn sót lại phát nổ.

Người nhà nạn nhân cho hay, trưa hôm xảy ra vụ việc, chị Dẻo và con gái là Võ Thị Hồng Tươi (12 tuổi) vừa đi nhặt vỏ dừa về. Cháu Tốt đi học về vội vàng cất xách vở rồi chạy ra phụ mẹ và chị quẳng vỏ dừa lên nhà. Bất ngờ tiếng nổ vang lên, chị Dẻo và cháu Tươi may mắn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thi thể cháu Tốt, người mẹ đã ngất xỉu ngay trên xuồng vỏ dừa.

Người dân địa phương cho hay, bên kia sông đối diện nơi xảy ra vụ nổ, thời chiến tranh là nơi địch đóng đồn bốt.

Được biết, gia đình chị Dẻo thuộc diện nghèo nhất ở địa phương. Anh Đoàn, chị Dẻo luôn cố gắng làm lụng để lo cho 2 con ăn học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN