Bé bị bố đánh chấn thương sọ não khó qua khỏi

Ông Nguyễn Tiến Quyết, GĐ Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện bệnh nhi Lộc vẫn đang được điều trị tích cực. Tuy nhiên, tiên lượng là khó qua khỏi.

Theo ông Quyết, ngay lúc nhập viện các bác sĩ đã tiên lượng cháu Lộc khó có thể vượt qua và đến 99,9% không qua khỏi.”

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Khoa cấp cứu, BV Việt Đức cho biết: “Bệnh nhi Đỗ Doãn Lộc nhập viện khoảng hơn 16h ngày 15/3 với tình trạng đa chấn thương và chấn thương sọ não nặng. Khi nhập viện đang trong tình trạng hôn mê rất sâu”. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ hội chẩn và điều trị hồi sức vì tổn thương não quá nặng, phù nề đầu, mất khả năng phản xạ. Theo nhận định của bác sĩ đánh trẻ em bằng vật cứng rất dễ gây tổn thương  nặng. Riêng với trường hợp của cháu Lộc tiên lượng khả năng sống sót rất thấp.

Bé bị bố đánh chấn thương sọ não khó qua khỏi - 1

Các bác sĩ tiên lượng cháu bé có nguy cơ tử vong tới 99%

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện toàn toàn thân cháu Lộc bị bầm tím, mặt, vùng đầu và mắt bị sưng vù. Phim chụp cho thấy cháu bị chấn thương sọ não, chảy máu trong não, đồng tử dãn, tụ nhiều máu ở não. Hiện cháu bé đang được thở máy.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, hiện các bác sĩ không thể can thiệp gì mà chỉ hy vọng cháu bé sẽ cầm cự được tốt, máu tụ trong máu sẽ tiêu dần.

Theo nhận định của PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết,  trẻ em bị bạo hành trong những năm qua không ngừng tăng lên. Riêng ở Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca trẻ bị bạo hành gây thương tích trên cơ thể.

Điều này rất đáng cảnh báo vì nó gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đối với dư luận xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến các gia đình.

Về phía gia đình bệnh nhi Lộc, bà Doãn Thị Bình (Bác ruột cháu Lộc) chia sẻ: “Hiện gia đình đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với cháu. Tuy nhiên, quan điểm của gia đình là con nước còn tát”.

Theo bà Bình, cháu Lộc mới được đi học lớp 1 năm học vừa rồi, dù đã quá tuổi. Lý do là khi cháu mới sinh ra, do bố mẹ cháu bị bắt nên chưa làm giấy khai sinh được. Phải đợi bố cháu ra tù mới làm được giấy khai sinh, thì cháu mới được đến trường.

Bà Bình cho biết, cháu Lộc bị bố đánh, không phải là lần đầu tiên: “Tôi nghe bác dâu cháu Lộc kể, cháu thường xuyên bị bố nhốt vào trong nhà đánh đập. Tuy nhiên, khi hỏi thì cháu Lộc không bao giờ dám nói là bị bố đánh. Còn lần này, thì cháu bị chính bố đẻ đánh bằng điếu cày inox”.

Theo thông tin từ bà Bình, nguyên nhân dẫn đến việc cháu Lộc bị bố đánh là do bố cháu có bồ mới và sống cùng 3 con riêng của bồ. Vì thế tình cảm cha dành cho con đẻ đã bị sứt mẻ. Điều đáng nói là trong khoảng thời gian cháu Lộc bị bố đánh, người phụ nữ kia có mặt ở đó, nhưng không hề can ngăn.

Riêng về phần mẹ đẻ cháu, gia đình vẫn giữ kín chưa thông báo gì vì sợ mẹ cháu lo lắng và cũng không giải quyết được vấn đề gì khi đang ở trong trại giam.

Trước đó, chiều tối ngày 15/3, bệnh nhi Lộc được viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuyển xuống BV Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân. Nguyên nhân là do bị chính bố đẻ dùng điếu cày đánh đập. Ngay sau đó, cha đẻ của cháu Lộc đã bỏ trốn khỏi nơi cơ trú.

Hiện cơ quan công an Bắc Ninh đã bắt được đối tượng Đỗ Văn Lợi (cha đẻ cháu Lộc) để điều tra sự việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN