Bắt khẩn cấp thủ phạm vụ clip đánh ghen

Chiều 22/4, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp bà Lê Thị Tuyết để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Thông tin bà Tuyết bị bắt khẩn cấp được một cán bộ công an phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một xác nhận. Lúc 17h20 chiều nay (22/4), bà Lê Thị Tuyết (thủ phạm chính trong vụ đánh ghen, lột trần nạn nhân giữa đường, hôm 16/4) đã được cơ quan điều tra đưa ra khỏi trụ sở công an phường Phú Hòa bằng xe đặc chủng.

Cũng trong chiều nay, Phó Viện Trưởng Viện KSND TP. Thủ Dầu Một Nguyễn Văn Nam xác nhận với phóng viên: “Chúng tôi đã bàn bạc, thống nhất với cơ quan công an sẽ khởi tố người đánh ghen về tội làm nhục người khác. Hiện Viện KSND đang chờ cơ quan công an hoàn tất các thủ tục để viện phê chuẩn các thủ tục tố tụng”.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an TP. Thủ Dầu Một cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương lấy lời khai, làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Bắt khẩn cấp thủ phạm vụ clip đánh ghen - 1

Bà Tuyết tại trụ sở công an phường Phú Hòa, chiều 22/4

Trước đó, sau khi clip đánh ghen bị tung lên mạng, cơ quan công an địa phương đã vào cuộc và xác định bà Lê Thị Tuyết cùng con trai là Lê Đình Quý (15 tuổi) chính là những đối tượng tổ chức đánh ghen, lột sạch đồ nạn nhân Phạm Thị B.

Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai không biết ai quay và phát tán clip đánh ghen. Bà Tuyết vẫn quả quyết chồng mình là ông Lê Đình P. nhiều lần “qua đêm” tại nhà chị B. Tuy nhiên, ông P. phủ định việc này còn chị B. thì quả quyết: “chưa từng cho ông P. vào nhà”.

Hiện đối tượng quay clip đánh ghen và phát tán lên mạng vẫn chưa rõ danh tính. Công an cho biết đang truy tìm người này. Tuy nhiên, sau khi xem clip trên, ông P. nhận định người quay clip này là con của bà M., hàng xóm của ông. Trong clip, khi bà M. can ngăn bà Tuyết lột quần nạn nhân thì người quay nói “mẹ tránh ra”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN