Bắt hơn 2 tấn thịt thối "dành" cho công nhân

Rạng sáng 28/8, tổ liên ngành trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với đội CSGT Rạch Chiếc bắt sáu trường hợp vi phạm phòng chống dịch gia súc gia cầm.

Tang vật vi phạm gồm 1.505kg thịt heo, 239kg phụ phẩm heo, 82kg chân trâu bò và 208kg thịt bê.

Trong đó có bốn trường hợp vận chuyển gia súc bằng xe máy gồm thịt heo, chân trâu, chân heo đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, buộc xử lý tiêu hủy.

Bắt hơn 2 tấn thịt thối "dành" cho công nhân - 1

Cán bộ trạm kiểm dịch bắt và kiểm tra hàng lậu rạng sáng 28/8

Đặc biệt, trường hợp ông Trần Gia Hinh khai nhận toàn bộ lô thịt thối được cung cấp cho cơ sở chuyên cung cấp khẩu phần ăn cho công nhân tại Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương).

Bắt hơn 2 tấn thịt thối "dành" cho công nhân - 2

Lô chân trâu không giấy kiểm dịch

Tổ liên ngành xử lý hành chính hai trường hợp ông Tạ Mạnh Trung (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) vận chuyển tám con bê cạo, 25kg phụ phẩm và ông Nguyễn Văn Phú (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) vận chuyển 1.380kg thịt heo nạc không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lộc (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN