Bắt giữ 1,1 tấn thịt heo thối bán cho quán nhậu

Chiều 12/9, hơn 1,1 tấn thịt heo thối, chảy dịch đã được Trạm Thú y quận Thủ Đức, TP.HCM đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Trạm Thú y quận Thủ Đức phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thủ Đức ập vào căn nhà số 1011/1A trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) để kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1,1 tấn thịt heo được sơ chế đã bốc mùi hôi thối, chảy dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Ngọc Điệp (43 tuổi), chủ số hàng này không xuất trình được giấy tờ, số thịt heo cũng không rõ nguồn gốc.

Bắt giữ 1,1 tấn thịt heo thối bán cho quán nhậu - 1

Số thịt heo thối bị phát hiện và thu giữ

Theo bà Điệp, số hàng này được mua tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), sau đó đem về tập kết tại đây để sơ chế rồi bỏ mối cho các quán cơm, quán nhậu trên địa bàn quận Thủ Đức.

Một cán bộ của Trạm Thú y quận Thủ Đức cho biết: “Nếu không phát hiện kịp thời, chủ hàng sẽ đưa số thịt heo bẩn này đi tiêu thụ ngay trong buổi sáng. Người tiêu dùng ăn phải sẽ rất nguy hại”.

Sau khi bị lập biên bản, tất cả số thịt heo thối được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Âu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN