Bắt 4 người vụ 71 thi thể bị nhồi trong xe tải ở Áo

Cảnh sát Hungary vừa bắt 4 người đàn ông bị nghi có liên quan đến vụ 71 thi thể đang phân hủy bị nhồi trong một chiếc xe tải bị bỏ rơi trên đường cao tốc ở Áo.

Theo BBC, 3 nghi phạm là người Bulgaria và người còn lại đến từ Afghanistan. Những người này bị nghi thuộc một mạng lưới buôn người. 

Trước đó, cảnh sát Áo phát hiện ra một chiếc xe tải bị bỏ lại trên đường cao tốc A4 ở gần biên giới với Hungary vào sáng thứ Năm 27.8. Chiếc xe tải chứa đầy thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy.

Bắt 4 người vụ 71 thi thể bị nhồi trong xe tải ở Áo - 1

Chiếc xe tải chứa 71 thi thể đang phân hủy được phát hiện trên đường cao tốc Áo

Cảnh sát Áo hôm qua cho biết, thi thể của 71 người di cư đã được đưa ra khỏi xe tải chở hàng bỏ lại trên đường cao tốc, cách biên giới Áo - Hungary khoảng 30 km. Những người di cư có thể đã chết ngạt hoặc chết khát từ một ngày rưỡi hoặc hai ngày trước.

Cảnh sát trưởng địa phương cho biết, dựa theo các giấy tờ tìm thấy bên trong xe có thể phỏng đoán đây là người di cư từ Syria.

"Phán đoán ban đầu của chúng tôi là các nạn nhân là di dân, có thể từ Syria", ông Hans Peter Doskozil, cảnh sát trưởng tỉnh Burgenland (Áo) cho hay.

60 trong số 71 nạn nhân là đàn ông. 8 người chết là phụ nữ, còn lại là ba trẻ em, độ tuổi lần lượt là 2, 3 và 8.

Các nạn nhân được cho là đã chết bên trong chiếc xe khi nó đang vượt qua biên giới từ Hungary sang Áo. 

Ông Hans còn cho biết, cuộc điều tra ban đầu cho thấy hai bên thành xe không có lỗ thông hơi.

Vụ việc gây sốc cho cả châu Âu khi Lục địa già nhìn chung đang tỏ ra thất bại trong việc xử lý khủng hoảng khi hàng trăm nghìn người di cư đổ về từ Trung Đông, châu Phi và Tây Balkan kể từ đầu năm 2014.

Chỉ tính riêng tháng trước, số di dân vượt biên giới các nước vào châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục là 107.500 người. Nhiều người đã phải trả các khoản tiền khổng lồ cho những kẻ buôn người để vượt biên.

Đường cao tốc Áo nơi phát hiện xe tải là một trong những tuyến di cư chính từ Đông sang Tây Âu, cảnh sát Áo cho biết. Nhiều người di cư di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp rồi qua bán đảo Balkan tới Hungary. Chặng đường này được cho là ít rủi ro hơn so với đường biển Địa Trung Hải.

 Hàng nghìn di dân được cho là đã thiệt mạng khi tìm cách vào châu Âu qua các ngả đường Địa Trung Hải. Mới nhất, hôm thứ Năm 27.8, hàng trăm người có thể đã chết khi hai chiếc tàu chở người di cư chìm ngoài khơi Libya.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Khủng hoảng nhập cư vào châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN