Bão số 8 gây thời tiết xấu trên biển Đông

Bão Sơn Tinh (bão số 8) hình thành từ trưa ngày 24/10 đã tiến sát biển Đông nên hoàn lưu bão gây mưa dông cho khu vực phía đông Biển Đông, trong khi đó trên đất liền do chưa chịu ảnh hưởng của bão nên thời tiết vẫn tốt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, bão Sơn Tinh vẫn đang di chuyển nhanh hướng về phía Biển Đông. Lúc 1 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông trên khu vực miền Trung Philippin, tốc độ di chuyển từ 20 - 25 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, đến trưa chiều nay, ngày 25/10, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 8 hoạt động trên biển Đông trong năm 2012.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km, đi vào khu vực Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 84 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng nay 25/10 ở vùng biến phía Đông biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, kèm mưa dông mạnh, độ cao sóng từ 2 – 4 mét. Biển động rất mạnh.

Ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong ngày hôm nay chưa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên thời tiết vẫn tốt, trời tạnh ráo, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.

Trên đất liền do chưa chịu ảnh hưởng của bão Sơn Tinh nên hầu khắp các khu vực thời tiết vẫn ổn định, đối với Bắc Bộ sáng sớm và đêm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, khu vực Trung và Nam Bộ thời tiết tốt, nắng đều, nhiệt độ tăng nhẹ, buổi chiều một số nơi có mưa dông.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sang sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 29 – 31 độ C

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Bản tin thời tiết đặc biệt: Dự báo, phân tích tình hình thời tiết, triều cường (miền Nam), cập nhật liên tục trong ngày, được cung cấp bởi chuyên gia có uy tín thuộc Trung tâm dự báo KTTV TW.

Chỉ có tại Tin thời tiết, Thời tiết 24h. Mời độc giả theo dõi hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN