Bão Sarika mạnh cấp 12 uy hiếp Biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Khi đi vào Biển Đông, bão Sarika sẽ có gió mạnh cấp 12, giật cấp 13-14 gây biển động dữ dội.

Bão Sarika mạnh cấp 12 uy hiếp Biển Đông - 1

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có gió giật mạnh và mưa to, tại thành phố Huế nhiều cây lớn đổ ngang đường.

Ông Hoàng Đức Cường – GĐ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Hồi 13 giờ chiều nay (14/10), vị trí tâm bão ở cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

“Đến ngày 16/10, bão sẽ di chuyển với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được 15-20km và vượt qua đảo Lu Dông vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Đây sẽ là cơn bão số 7 hoạt động ở Biển Đông trong năm nay”, ông Cường cho biết.

Bão Sarika mạnh cấp 12 uy hiếp Biển Đông - 2

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Sarika). Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Do ảnh hưởng của bão Sarika, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của áp thấp kết hợp với gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao, từ nay đến hết ngày 15/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đang có mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo trên 150mm/cả đợt, riêng khu vực Nam Nghệ An-Huế khoảng 200-300mm.

Từ trưa, chiều nay (14/10), mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ dâng cao. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN