Bão số 6 suy yếu khi áp sát biên giới, miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần đến biên giới Việt-Trung nhưng vẫn gây mưa to cho các tỉnh miền Bắc 2 ngày tới.

Bão số 6 suy yếu khi áp sát biên giới, miền Bắc tiếp tục mưa lớn - 1

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, khoảng 7 giờ sáng nay (24/8), sau khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, bão số 6 – Hato đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới tây bắc Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, hôm nay và ngày mai (25/8), Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn. Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, tổng lượng 50-100 mm.

Riêng, các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu mưa 150-200 mm.

Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang trong ngày hôm nay còn có gió giật cấp 6.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn đang xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn. Tại các địa phương này có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra tại các huyện như: Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Đình Lập, Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn); Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh).

Hôm nay, mưa ở Hà Nội diễn ra gần như cả ngày. Khoảng thời gian mưa to nhất tập trung vào sáng tới đầu buổi chiều, tối - đêm mưa nhiều trở lại nhưng không quá to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 30 độ, về đêm khoảng 24-25 độ.

Sáng nay, bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) còn có gió giật cấp 6-7. Sóng biển cao 2-3m.

Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, lũ có khả năng xuất hiện trên các sông Thao, Lô thuộc hệ thống sông Hồng; sông Cầu, Lục Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5 m, hạ lưu từ 1,5-2,5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1-2, trên sông Lô tại Tuyên Quang đạt mức xấp xỉ báo động 1.

Nước ngập ngang bụng, dân Thủ đô bỏ xe lội nước về nhà

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 2, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, có nơi ngập nửa người khiến cuộc sống người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 6 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN