Bão Sinlaku hướng thẳng Bình Định – Khánh Hòa

Sự kiện: Bình Định Khánh Hòa

Sau khi đi vào Biển Đông, sáng ngày 28/11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và là cơn bão thứ 4 hoạt động trên Biển Đông, với tên quốc tế là Sinlaku.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai 29/11, bão số 4 sẽ có khả năng đổ bộ vào đất liền và khu vực bị ảnh hưởng là từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong đó trọng tâm là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Bão Sinlaku hướng thẳng Bình Định – Khánh Hòa - 1

Đường đi và vị trí của cơn bão số 4

Hoàn lưu bão số 4 cũng sẽ gây ra đợt mưa to cho các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên.

Hồi 13 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đến 13 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ trưa mai, ngày 29/11, vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ di chuyển khoảng 20km/h, đi vào đất liền các tỉnh nam Trung Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng thấp.

Đến 13 giờ ngày 30/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực đất liền Campuchia, cường độ giảm xuống cấp 6.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên từ tối ngày 29/11 có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ đêm ngày 29/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông chính từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các khu vực trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Bình Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN