Bão Nock-ten hướng vào Biển Đông, Trung Bộ lại hứng lũ

Sự kiện: Tin bão

Một cơn bão có tên quốc tế là Nock-ten xuất hiện ở khu vực phía đông Philippines hướng vào Biển Đông. Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn ở Trung Bộ.

Bão Nock-ten hướng vào Biển Đông, Trung Bộ lại hứng lũ - 1

Miền Trung lại sắp xuất hiện đợt lũ mới do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão Nock-ten (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay ở khu vực phía đông Philippines đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Nock-ten. Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20-30km/h, đang có xu hướng mạnh dần lên và hướng về phía biển Đông.

Ngoài ra, từ ngày 26/12 Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường cường độ mạnh. Dự kiến nhiệt độ sẽ giảm sâu, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu cơn bão Nock-ten sẽ gây thời tiết xấu trên Biển Đông. Từ ngày 27-31/12 ở các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt); trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

Trên đất liền, ngày hôm nay (23/12), không khí lạnh ở khu vực Bắc Bộ đang suy yếu. Thời tiết vẫn duy trì lạnh về đêm và sáng sớm, trưa hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. 

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 23-26/12, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.        

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 23-26/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 23-26/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.           

Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 23-24/12, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió  bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh.

Ngày 25, ngày 26, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 23, ngày 24,  đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía bắc khu vực. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 25, ngày 26, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.  

Tây Nguyên: Từ ngày 23-29/12, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 23-29/12, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN