Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến 6 giờ ngày 24/6, cơn bão số 2 (bão Bebinca) đã làm 1 tàu bị đắm, 1 ô tô bị lật, hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ…

Khoảng 19h tối ngày 23/6, cơn bão số 2 mạnh cấp 8 bất ngờ đổ bộ vào địa phận Hải Phòng, Thái Bình, sớm hơn 9 giờ so với dự báo trước đó.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, do sóng lớn, tàu số hiệu HP-1586-TS tải trọng 3 tấn neo đậu tại vịnh Cát Bà đã bị đắm do va chạm với tàu chở dầu gây bục sàn. Rất may vụ va chạm không có thiệt hại về người.

Tại huyện Cát Hải, nước biển dâng cao và sóng lớn đang đe dọa nhiều tuyến đê xung yếu. Khu vực đê kè vị trí K5+576, 450m đê thuộc xã Gia Lộc đã bị sạt lở.

Nước ngập dâng cao 0,8m tại khu vực trung tâm huyện Cát Hải… làm 1 căn nhà cấp 4 gần khu vực đê kè xã Gia Lộc bị sập hoàn toàn. Tại xã Hoàng Châu cũng có 3 hộ bị sập tường bao.

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 1

Đê kè ở huyện Cát Hải bị sạt lở

Khu vực xã Phù Long, tuyến đê bao phía Nam có tổng chiều dài 1,5km, trong đó có 200m đê xung yếu bị sạt lở. Đến 15 giờ ngày 23/6, do sóng kết hợp triều cường đã gây nguy cơ vỡ đê, ngập lụt, sập hoàn toàn khu dân cư thôn Nam, xã Phù Long của huyện. Ban chỉ đạo Phòng chống bão lụt huyện Cát Hải đang huy động lực lượng cùng vật tư tại chỗ để hộ đê, chống tràn kịp thời tại khu vực này.

Tại huyện đảo Bạch Long Vỹ gió lớn đã làm 1 ôtô tải bị lật trong khi chở vật tư phục vụ chống bão tại âu cảng. Mưa lớn làm hơn 2.300 ha diện tích đầm nuôi trồng thuỷ sản phía ngoài đê bị tràn bờ; 44h ha hoa màu hư hại; 50 m kè cầu cảng khu vực bến Bèo Cát Bà; 40 mét kè khu du lịch Đồ Sơn, đê kè Cát Hải bị hư hỏng nhiều chỗ.

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 2

Khu du lịch Cát Cò, thị trấn Cát Bà bị hư hại

Quận Đồ Sơn (Hải Phòng) là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng do cơn bão số 2 gây ra. Theo ghi nhận của phóng viên sau cơn bão, tuyến đê biển khu I và khu II (Đồ Sơn) nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, đường ven biển nối liên hai khu sụt nứt. Các khối bê tông lớn của kè đê bị sóng đánh văng vào nhà người dân.

Ông Hoàng Xuân Minh, Phó chủ tịch quận Đồ Sơn, Trưởng ban phòng chống lụt bão quận cho biết, công tác vận động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đã được thực hiện từ 18h ngày 22/6. Tuy nhiên, do cơn bão đến quá nhanh so với dự báo, đúng lúc triều cường khiến nhiều người dân không kịp di chuyển đồ đạc. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo thống kê sơ bộ của địa phương, khoảng hơn 100m đê biển, sân kè bị sạt lở, hơn 200ha nuôi trồng thủy sản bị lụt do triều cường.

Một số hình ảnh ghi lại từ Đồ Sơn:

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 3

Sóng biển đánh tan một đoạn đê ở khu I, Đồ Sơn

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 4

Lô cốt bên đê cũng bị sập trơ khung

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 5

Sóng biển gây sạt lở vào bờ gần 20m tại khu I

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 6

Bờ đê biển khu I, Đồ Sơn tan hoang

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 7

Công nhân Công ty Công trình công cộng & du lịch Hải Phòng dọn các khối bê tông văng trên đường

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 8

Nhiều cửa hàng và nhà dân ở ven đê khu II bị các khối bê tông lớn văng vào nhà. Do trước đó, người dân đã sơ tán hết nên không có thiệt hại về người.

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 9

Đến trưa 24/6, trường THPT nội trú Đồ Sơn vẫn ngập nước. Trong ảnh, chị Đồng Thị Yến, thủ thư đang dọn dẹp lại thư viện của trường.

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 10

Một đoạn của tuyến đường nối liền khu I và khu II Đồ Sơn bị sụt gần hết, rất nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn - Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN