Bão Kai-tak giật cấp 10 tăng tốc, hướng vào Biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Sau một ngày ít dịch chuyển, bão Kai-tak bắt đầu tăng tốc và hướng vào khu vực Biển Đông.

Bão Kai-tak giật cấp 10 tăng tốc, hướng vào Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Kai-tak. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương,  hồi 7 giờ sáng nay (16/12), vị trí tâm bão Kai-tak ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ngày hôm qua (15/12), bão hầu như ít dịch chuyển. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão Kai-tak di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. 

Đến 7 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Kai-tak di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. 

Đến 7 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đảo Pa-la-oan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão Kai-tak còn diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Bão có khả năng xuất hiện đúng dịp Tết Nguyên đán 2018

Trong thời gian người dân đang nghỉ, vui chơi Tết Nguyên đán 2018, bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể vẫn xuất hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN