Bão giật cấp 10 tăng tốc, hướng vào Biển Đông

Sự kiện: Tin bão Bão số 11

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, gió giật cấp 10 và đang hướng vào Biển Đông.

Bão giật cấp 10 tăng tốc, hướng vào Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển của bão Khanun. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Tung ương, tối 12/10 áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Khanun          

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão đang ở cách đảo Lu-Dông (Philippenes) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.    

Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng mai (13/10) vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.   

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Bão khi áp sát quần đảo Hoàng Sa có thể đạt cấp 12-13 và mạnh tương đương với cơn bão số 10 đổ bộ đất liền hồi tháng 9.

Bão vào kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa cho các tỉnh Trung Bộ với lượng mưa từ 150-200mm.

Sắp xuất hiện cơn bão mạnh tương đương bão số 10?

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, cơn bão sắp vào Biển Đông có cường độ mạnh tương đương với bão số 10 đổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN