Báo động, mỗi ngày nghỉ lễ có 20-30 người chết vì TNGT

Theo số liệu thông kê số tình hình tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trong 5 năm trở lại đây, mỗi ngày có 20-30 người chết vì tai nạn giao thông.

Hằng năm vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, số lượng phương tiện tham gia giao thông thường tăng cao, nhất là ở các tuyến đường từ các trung tâm hành chính và kinh tế lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… về các tỉnh.

Với lưu lượng giao thông đông, trong khi nhiều chủ phương tiện lại không chấp hành các quy tắc về giao thông đường bộ như lái xe quá thời gian quy định, chở người vượt số lượng được phép, chạy xe quá tốc độ, đi sai làn đường, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông uống rượu bia… nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Báo động, mỗi ngày nghỉ lễ có 20-30 người chết vì TNGT - 1

Nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. (Ảnh minh họa) 

Theo số liệu thống kê số tình hình tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trong 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi ngày nghỉ lễ xảy ra từ 30 đến 40 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 20- 30 người. Đây thực sự là những con số đáng báo động.

Năm 2010 (4 ngày nghỉ): 137 vụ tai nạn, làm chết 117 người

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-3.5.2010), cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 114 người, bị thương 88 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết, 5 người khác bị thương.

Như vậy, trung bình mỗi ngày nghỉ xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, cướp đi 29 sinh mạng và 18 người bị thương.

Năm 2011 (5 ngày nghỉ): 212 vụ tai nạn, làm chết 172 người

Thống kê sơ bộ của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30.4 đến 4.5.2013, trên cả nước đã xảy ra 212 vụ tai nạn giao thông làm 172 người chết. Như vậy, trung bình mỗi ngày nghỉ xảy ra hơn 42 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người tử vong.

Năm 2012 (4 ngày nghỉ): 121 vụ tai nạn, làm chết 123 người

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ Đường sắt, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28.4 đến 1.5.2012), cả nước đã xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông, làm chết 123 người, bị thương 69 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 120 vụ, làm 122 người chết, 69 người bị thương; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Như vậy, trung bình mỗi ngày nghỉ xảy ra trên 30 vụ tai nạn gia thông, làm chết trên 30 người, bị thương trên 17 người. Riêng 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đường bộ có 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hải Dương, Hải Phòng và Gia Lai, làm chết 11 người, bị thương 1 người.

Năm 2013 (5 ngày nghỉ): 240 vụ tai nạn, làm chết 110 người

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2013 (nghỉ từ 27.4 – 1.5.2013), cả nước đã xảy ra 240 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người và bị thương 185 người. Như vậy, trung bình mỗi ngày nghỉ xảy ra 48 vụ tai nạn, làm 22 người chết và 37 người bị thương.

Đáng chú ý trong dịp nghỉ lễ này đã xảy ra 2 vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trong, đầu tiên là vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1A đi qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế trưa ngày 30.4 làm 6 người chết và 8 người bị thương.

Năm 2014 (5 ngày nghỉ): 224 vụ tai nạn, làm chết 117 người

Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ (30.4 đến 4.5.2014), toàn quốc xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông, làm chết 117 người, bị thương 151 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra 45 vụ, làm 23 người chết, 30 người bị thương.

Cả nước không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách nhưng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân thuộc 2 đơn vị H47- Bộ Công an trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày 1.5 và Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ngày 3.5, làm chết 6 người, bị thương 5 người.

10 đường dây nóng phản ánh an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có thông báo 10 số điện thoại đường dây nóng để mọi cá nhân, tổ chức có thể phản ánh các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động vận tải; trật tự an toàn giao thông; chất lượng các công trình giao thông.

Theo đó, mọi người dân có thể phản ánh các thông tin về trật tự an toàn giao thông và các hoạt động vận tải 24/24 giờ theo các số điện thoại, cụ thể:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0916608085; 0913432383;0917908085.

2. Bộ Giao thông Vận tải: 0962665953; 0964045445; 0977497891.

3. Ủy ban ATGT Quốc gia: 0989088719; 0997175777; 0995978666.

4. Cục Đường thủy nội địa: 043.8451888.

5. Cục Cảnh sát giao thông: 069.42608.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN