Băng rôn ở TP HCM nhầm lẫn tai hại

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Rất nhiều băng rôn treo trên các tuyến đường TP HCM có nội dung tuyên truyền kêu gọi chống dịch sốt xuất huyến nhưng nhầm virus Zika thành “Ziku”.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 30-7 các tuyến đường như Trần Hưng Đạo (quận 1), Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu (quận 3), Trần Phú, An Dương Vương, Hùng Vương (quận 5)... treo rất nhiều băng rôn có nội dung: “Chủ động phòng tránh muỗi đốt để phòng ngừa sốt xuất huyết và Ziku”. Trong đó đã nhầm căn bệnh virus Zika thành “Ziku”. Đã có hàng ngàn chiếc băng rôn nội dung sai như vậy

Băng rôn ở TP HCM nhầm lẫn tai hại - 1

Băng rôn nhầm lẫn bệnh do virut Zika thành "Ziku"

Thông tin tuyên truyền nhầm lẫn đã khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. Ông Phạm Văn Tuấn – cán bộ hưu trí quận 4, nói: “Đã là băng rôn tuyên truyền nhằm gửi thông điệp đến người dân nhưng lại sai lệch thông tin khiến người tiếp nhận cảm thấy không được tôn trọng, sự cẩu thả trong quá trình kiểm duyệt”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Trung tâm y tế dự phòng TP HCM thừa nhận đơn vị in ấn đã ghi nhầm. Đây là những băng rôn do các công ty tài trợ kinh phí, thời gian treo từ 28-7 đến 12-8 tập trung ở các tuyến đường nằm trung tâm TP. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh trưa 30-7 Sở Y Tế đã cử người chỉnh sửa, bằng cách in lại từ “Zika” dán đè lên chữ “Ziku” để khắc phục sai sót. “Chúng tôi rất tiếc để xảy ra chuyện này”, vị cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng nói.

Băng rôn ở TP HCM nhầm lẫn tai hại - 2

Băng rôn ở TP HCM nhầm lẫn tai hại - 3

Ngay sau khi nhận được phản ánh băng rôn sai nội dung đã có người đến chỉnh sửa lại bằng cách dán chồng lên.

Băng rôn ở TP HCM nhầm lẫn tai hại - 4

Hàng ngàn băng rôn đã thay đổi lại nội dung cho chính xác

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Người lao động)
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN