Băng qua đường sắt, 2 bà cháu bị tàu tông thương vong

Hai bà cháu chạy xe đạp, băng qua đường sắt thiếu quan sát đã bị tàu hỏa tông thương vong.

Băng qua đường sắt, 2 bà cháu bị tàu tông thương vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 bà cháu thương vong.

Trưa 18/7, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến 2 bà cháu bị thương vong.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 18/7, đoạn đi qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một cụ bà (67 tuổi) tử vong tại chỗ, cháu bé 10 tuổi thoát chết trong gang tấc.

Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên bà Nguyễn Thị Loan (SN 1949, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc) cùng với cháu 10 tuổi đi đám giỗ nhà họ hàng về, đang chạy xe đạp qua đường sắt do thiếu quan sát nên đã bị đoàn tàu chở hàng mang số hiệu N3302 lưu thông hướng Nam – Bắc đâm phải.

Cú đâm mạnh bất ngờ làm bà Loan văng xa khoảng 15m, tử vong tại chỗ, cháu nhỏ rất may đã kịp thoát ra khỏi đường ray.

Hiện CSGT huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN