Bám sát hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981

Sự kiện: Hải Dương

“Hiện chúng ta vẫn bám sát sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981. Mọi việc ngày hôm nay vẫn bình thường, chưa có gì cả", Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết.

Chiều 29.12, trước thông tin Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) di chuyển xuống vị trí cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 75 hải lý và Cục Hải sự nước này yêu cầu mọi tàu thuyền không di chuyển vào khu vực 2.000m quanh phạm vi khoan thăm dò, phóng viên Dân Việt đã liên lạc với Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân- Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết để biết thêm chi tiết.

Bám sát hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 - 1

Tàu Trung Quốc xua đuổi tàu cá Việt Nam trong vùng biển Việt Nam khi Trung Quốc hạ đặt trái phép HD 981 vào tháng 6.2014. (ảnh Đình Thiên)

Trao đổi với phóng viên, Chuẩn Đô đốc Quyết cho biết: “Hiện chúng ta vẫn bám sát sự di chuyển của HD 981. Mọi việc ngày hôm nay vẫn bình thường, chưa có gì cả.”

Trong khi đó, một chỉ huy của Vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam (đóng tại Quảng Nam) cho hay, vị trí giàn khoan HD 981 nằm ngang với tỉnh Quảng Bình. Lực lượng Cảnh sát biển của vùng vẫn thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển mình quản lý.

Thông tin từ Chi đội Kiểm ngư 3 (đóng tại Đà Nẵng), quản lý vùng biển từ Quảng Bình đến Phú Yên cho hay, hiện ngư dân chúng ta vẫn hoạt động đánh bắt bình thường trên biển. Lực lượng Kiểm ngư luôn theo sát để bảo vệ ngư dân đánh bắt.

Trước đó vào ngày 28.12, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo về việc di chuyển giàn khoan HD 981 tới khu vực mỏ dầu Lăng Thủy 24-1-1 từ ngày 28.12 đến 10.2.2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN