Bãi giữ xe của “cấp dưới” bị ông Hải “xử” được đề xuất làm công trình công cộng

Bãi giữ xe “khủng” ở phía sau Nhà hát thành phố bị ông Đoàn Ngọc Hải cho ngưng hoạt động 3 tháng trước được đề xuất làm công trình công cộng.

Bãi giữ xe của “cấp dưới” bị ông Hải “xử” được đề xuất làm công trình công cộng - 1

Bãi giữ xe của “cấp dưới” bị ông Đoàn Ngọc Hải “xử” cách đây 3 tháng

Ngày 17.11, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cho biết vừa gửi đề xuất lên UBND TP.HCM để giao các sở, ngành nghiên cứu xây dựng công viên cây xanh tại vị trí bãi giữ xe đã bị cho ngưng hoạt động phía sau Nhà hát thành phố.

“Vị trí này là Công trường Lam Sơn rộng khoảng 800m2. Việc đề xuất xây dựng công viên tại đây nhằm tạo cảnh quan cho khu vực trung tâm, đúng với quy hoạch mà thành phố đã phê duyệt nên quận 1 trình đề xuất lên UBND TP.HCM để nghiên cứu”, ông Hải thông tin.

3 tháng trước khu vực Công trường Lam Sơn, phía sau Nhà hát thành phố  là bãi giữ xe máy, ô tô ngoài trời “khủng” và do Đội quản lý trật tự đô thị quận 1 quản lý nhưng hết phép. Trong quá trình dẫn đoàn đi xử lý vỉa hè, lòng đường của quận trung tâm, ông Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu chấm dứt bãi giữ xe này nên hiện tại khu vực này là bãi đất trống.

Bãi giữ xe của “cấp dưới” bị ông Hải “xử” được đề xuất làm công trình công cộng - 2

 Hiện tại khu vực này là bãi đất trống, quận 1 đề xuất lên UBND TP làm công viên công cộng

Công trường Lam Sơn giới hạn bởi ba trục đường là Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu – Cao Bá Quát được TP HCM giao UBND quận 1 quản lý năm 1995 làm bãi giữ xe ôtô. Năm 2004, UBND thành phố đồng ý cho một doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm.

4 năm sau, TP có văn bản yêu cầu ngưng xây dựng bãi xe ngầm để đảm bảo quy hoạch bền vững. Năm 2016, khu đất 800m2 được quy hoạch làm công viên cây xanh.

Chiến dịch lập lại trật tự đô thị, vỉa hè của quận trung tâm được triển khai từ đầu năm, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành quận 1 đã xử lý, rút giấy phép hàng loạt bãi giữ xe không phép, hết phép gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Hiện đoàn liên ngành quận 1 đã tạm dừng xuống đường, giao trách nhiệm quản lý vỉa hè, đô thị cho 10 phường của quận 1.

Tài xế ô tô vi phạm phản ứng dữ dội với ông Đoàn Ngọc Hải và cái kết

Bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vì đậu ô tô chiếm phần đường của người đi bộ, tài xế ô tô đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN