Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch

Gần 1 tuần sau tuyên bố của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) rằng không lấy lại được vỉa hè cho người đi bộ, ông sẽ “cởi áo về vườn”, ghi nhận vào chiều 25.2, nhiều vỉa hè ở trung tâm Sài Gòn đã thông thoáng.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 1 Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 2

Ô tô đậu chiếm vỉa hè trước một tòa nhà gần giao lộ Nguyễn Trãi – Nam Quốc Cang bị lực lượng chức năng xử lý hôm 20.2. Và vỉa hè những ngày gần đây đã thông thoáng

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 3 Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 4

Mảng tường cao khoảng 5m và chiếm vỉa hè hôm 20.2. Và khu vực mảng tường sau khi được tháo dỡ. Vỉa hè đã thông thoáng hơn.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 5 Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 6

Khu vực trước Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1, hai bồn hoa được cơ quan này xây chiếm vỉa hè cũng bị lãnh đạo quận chỉ đạo đập bỏ. Ngoài ra một bậc tam cấp của ATM chiếm đường cũng bị ông Hải chỉ đạo phá bỏ hôm 20.2. Và vỉa hè trước Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1 hiện tại.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 7 Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 8

Ông Phó chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu đập bỏ trụ sở khu phố 6, phường Bến Thành chiếm gần hết vỉa hè trên đường Nguyễn Trung Trực hôm 24.2. Và khu vực vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực sau khi đập bỏ trụ sở khu phố đã thông thoáng hơn rất nhiều.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 9 Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 10

Vỉa hè đường Tôn Thất Thiệp (gần phố đi bộ Nguyễn Huệ) bị chiếm dụng thành bãi giữ xe máy những ngày trước. Hiện vỉa hè đường Tôn Thất Hiệp không còn bãi giữ xe nhưng tồn tại một tủ biến áp nằm chình ình.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 11

Khu vực đường Nguyễn Trãi, vỉa hè thông thoáng, người dân và du khách thoải mái di chuyển

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 12

Các hộ kinh doanh cũng xếp xe máy ngay ngắn và chừa một khoảng trống lớn cho người đi bộ

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 13

“Lãnh đạo quận chỉ đạo làm quyết liệt để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Mình mà để xe chiếm vỉa hè là bị phạt nên phải xếp xe máy gọn lại”, hộ kinh doanh ở quận 1, nói.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 14

Để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, lập lại trật tự đô thị tại quận trung tâm Sài Gòn, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tuyên bố không ngại “đụng chạm” và sẽ “cởi áo về vườn” nếu làm không hiệu quả.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 15

Nhiều hộ dân trên đường Lê Thánh Tôn xây bậc tam cấp chiếm đường đã bị lực lượng chức năng phá bỏ trong ngày 25.2.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 16

Vỉa hè đường Hàm Nghi trước đây bị chiếm dụng thành bãi giữ xe khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường nhưng sau những chỉ đạo quyết liệt lập lại trật tự đô thị của ông Phó chủ tịch UBND quận 1, vỉa hè hiện giờ đã thông thoáng.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 17

Ghi nhận của PV, nhiều vỉa hè đã thông thoáng, chính quyền đang “giành” lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng một số tuyến đường vỉa hè vẫn còn bị chiếm dụng nghiêm trọng khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Trong ảnh là bãi giữ xe trên đường Hải Triều chiếm hết vỉa hè của người đi bộ

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 18

Chiều 25.2, lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão ra quân lập lại trật tự ở khu phố Tây. Tuy nhiên, tình trạng chiếm dụng vỉa hè vẫn còn diễn ra nhan nhản.

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 19

Các hộ kinh doanh dựng xe máy chiếm hết vỉa hè trên đường Bùi Viện

Ảnh: Vỉa hè quận 1 trước và sau tuyên bố của ông Phó Chủ tịch - 20

“Tôi sẽ cương quyết lập lại kỷ cương, giải quyết các vấn đề đô thị trong năm nay. Người dân hay cơ quan công quyền vi phạm đều phải xử lý như nhau, tất cả phải thượng tôn pháp luật. Chúng tôi không phải ra quân lập lại trật tự lòng lề đường cho lấy lệ hay để nổi tiếng mà vấn đề này cần phải làm triệt để, xuyên suốt trong năm 2017”, ông Hải nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN