Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng

Sự kiện: Tin nóng Tin Hà Nội

13 người thiệt mạng, 4 căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị của người dân bị biển lửa thiêu rụi là những thiệt hại khủng khiếp do đám cháy ở quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) gây ra.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 1

Khoàng 13 giờ 50 phút ngày 1/11, tại quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người tử vong.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 2

Do quán karaoke được trang bị nhiều vật dụng cách âm, dễ bắt lửa, dễ cháy nên đám cháy đã lan nhanh và thiêu rụi 3 căn nhà bên cạnh ở số 70, 72 và 74 đường Trần Thái Tông. Những cột khói đen bốc cao có thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách vài km.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 3

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp Hà Nội, bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 4

Tuy nhiên do quán bố trí nhiều vật dụng dễ cháy nên phải đến 20 giờ cùng ngày, tức là sau 6 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 5

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do thợ hàn khi hàn biển quảng cáo đã thiếu cẩn trọng gây cháy tại tầng 2 của quán karaoke. Ngọn lửa sau đó lan lên các tầng trên của toà nhà và nhiều nhà bên cạnh.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 6

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, đám cháy đã khiến 13 người thiệt mạng, toàn bộ cơ sở karaoke số 68 bị cháy hoàn toàn. Toàn bộ biển hiệu biển quảng cáo của 3 tòa nhà đều bị cháy.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 7

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm 12 giờ ngày 2/11, đã có 13 xe cứu thương chở các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn về nhà tang lễ quận Cầu Giấy (Hà Nội). Hiện trường vụ hoả hoạn được phong toả.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 8

Ngọn lửa lớn thiêu rụi 4 ngôi nhà nằm liên tiếp nhau tại số 68, 70, 72, 74 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội). Đặc biệt là ngôi nhà số 68, toàn bộ 8 tầng nhà bị lửa đốt cháy hoàn toàn, phần mặt tiền của các căn nhà số 70, 72, 74 cũng bị thiêu ruị.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 9

Hàng chục chiếc xe máy bị thiêu rụi nằm la liệt khắp vỉa hè.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 10

Một chiếc bình ga được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy di chuyển ra khỏi đám cháy an toàn.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 11

Cây xanh nằm phía trước cửa nhà số 68 đường Trần Thái Tông bị lửa đốt cháy xém.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 12

Nhiều cửa hàng, khách sạn nằm bênh cạnh vụ hoả hoạn cũng bị ảnh hưởng.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 13

Trao đổi với PV, ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quán karaoke bị cháy trên đường Trần Thái Tông chưa có giấy phép kinh doanh. 

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 14

"Chủ quán karaoke số 68 được xác định là bà Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Hiện quán karaoke của bà Linh chưa có đầy đủ các giấy phép theo yêu cầu của pháp luật như thẩm định về phòng cháy, chữa cháy, chưa có giấy phép kinh doanh karaoke. Tháng 10/2016, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã 3 lần kiểm tra và một lần yêu cầu chủ quán viết cam kết không được kinh doanh khi chưa đủ điều kiện." Ông Thanh cho biết thêm.

Ảnh: Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng - 15

Sau khi xảy ra vụ cháy, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đã có điện đề nghị lãnh đạo công an các địa phương tổ chức rà soát, tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí, tập trung đông người, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ như: quán karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng… Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC, trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN