Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014

Bầu không khí chào đón năm mới đã bắt đầu lan tỏa từ nước Úc tới các quốc gia khác trên thế giới.

Ngày 1/1, hơn 1,6 triệu người đi bằng đủ loại phương tiện đổ về cảng Sydney, Úc đã trở thành những người đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2014 bằng những màn pháo hoa vô cùng rực rỡ và hoành tráng.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 40 năm ngày khánh thành Nhà hát Opera ở Sydney, và đây là lần đầu tiên pháo hoa được bắn lên từ những mái nhà hình cánh buồm của nhà hát này trong hơn 10 năm trở lại đây.

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 1

Hơn 1,6 triệu người đã đổ về cảng Sydney chờ đón khoảnh khắc giao thừa

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 2

Người dân Queenstown, New Zealand háo hức chuẩn bị mừng năm mới 2014

Hơn 450.000 quả pháo hoa được điều khiển bằng 100 máy tính đã đồng loạt bắn lên bầu trời từ Nhà hát Opera và cầu cảng Sydney đúng khoảnh khắc giao thừa, đánh dấu năm mới 2014 đã đến với người Úc.

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 3

Pháo hoa bắt đầu bắn lên từ cầu cảng Sydney đúng lúc giao thừa

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 4

Đây là màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng nhất từ trước tới nay ở Sydney

Các quan chức thành phố Sydney đã hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân màn trình diễn pháo hoa hoành tráng nhất từ trước tới nay với quy mô lớn gấp đôi màn bắn pháo hoa vào năm ngoái.

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 5

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 6

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 7

Màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp trên cầu cảng Sydney, Úc

Tờ Telegraph của Anh cho biết có khoảng 1,1 tỉ người trên khắp thế giới đã theo dõi trên màn hình tivi màn chào mừng năm mới rực rỡ của người dân Sydney. Còn hãng viễn thông Úc Telstra cho biết người dân nước này sẽ gửi khoảng 101 triệu tin nhắn chúc mừng năm mới từ lúc giao thừa cho đến hết ngày đầu tiên của năm 2014.

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 8

Lần đầu tiên trong hơn 10 năm pháo hoa lại được bắn trên Nhà hát Opera

Sau người dân Úc và người dân các quốc đảo ở tây Thái Bình Dương, các quốc gia khác trên thế giới cũng sẽ tiếp tục đón chào năm mới 2014 bằng những màn bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Ảnh: Thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2014 - 9

Pháo hoa bắn lên đúng lúc giao thừa ở Queenstown, New Zealand

Trong dịp này, thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất dự kiến sẽ phá kỷ lục thế giới về màn biểu diễn pháo hoa lớn nhất hành tinh với khoảng 500.000 quả pháo hoa và hơn 400 địa điểm bắn trên khắp thành phố.

Còn ở Philippines, người dân nơi đây sẽ chào đón năm mới 2014 sau khi vừa gượng dậy sau hậu quả kinh hoàng của siêu bão Haiyan, trong có có rất nhiều người vừa mất đi cha mẹ, anh em, con cái… Tuy không hề dễ dàng, nhưng người dân ở nơi đây vẫn luôn nỗ lực hết mình để vượt qua đau thương, hướng đến một năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn.

Trung Quốc sẽ chào đón năm mới với màn biểu diễn ánh sáng đặc sắc tại Vạn Lý Trường Thành ở gần Bắc Kinh và một khu vực khác ở Thượng Hải. Còn ở Vũ Hán, năm mới sẽ được chào đón ít rộn ràng hơn bởi các quan chức đã tuyên bố sẽ hủy kế hoạch bắn pháo hoa thường niên và cấm bắn pháo hoa ở khu trung tâm để tránh làm tình trạng ô nhiễm không khí thêm tồi tệ.

Ở Nhật Bản, hàng ngàn người dân trong trang phục truyền thống kimono sẽ tới các đền chùa để cầu nguyện và tung đồng xu may mắn cầu cho sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong năm mới. Những chiếc chuông lớn ở các đền chùa sẽ ngân lên 108 lần để xua tan 108 nỗi khổ đau của con người theo quan niệm của Phật giáo và chào đón năm mới 2014.

Ở Triều Tiên, một nhóm du khách, trong đó có nhiều người Mỹ dự kiến sẽ đến xem biểu diễn pháo hoa tại quảng trường Kim Nhật Thành và lắng nghe tiếng chuông Bình Nhưỡng ngân lên đúng khoảnh khắc giao thừa. Hiện người dân Triều Tiên đã đổ ra đường phố để tham dự các sự kiện ca múa nhạc ngoài trời mừng năm mới.

Tại Indonesia, Thống đốc Jakarta Joko Widodo sẽ dẫn đầu dòng người chào đón năm mới 2014 bằng những màn biểu diễn ca nhạc, diễu hành và bắn pháo hoa ở thủ đô của đất nước có rất đông người Hồi giáo này. Trong khi đó ở thành phố Banda Aceh, các giáo sĩ Hồi giáo đã cấm người dân theo đạo Hồi ăn mừng trong đêm giao thừa đón năm mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters, Telegraph, ABC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN