Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết

Từ Texas cho đến New England, nhiều trường học phải đóng cửa, gần 4.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ và hàng trăm phương tiện giao thông mặc kẹt cả đêm trên đường khi trận bão tuyết lớn đổ bộ vào miền Đông nước Mỹ.

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 1

Ở nhiều nơi, lớp tuyết đóng trên mặt đất dày tới 55 cm. Đặc biệt, bão tuyết dữ dội đã khiến chuyến bay 1086 của hãng Delta Airlines, khởi hành từ Atlanta ​trượt khỏi đường băng vào khoảng 11 giờ sáng (23h giờ Hà Nội ngày 5.3) khi hạ cánh xuống sân bay ở New York. 

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 2

Hình ảnh trên truyền thông cho thấy, mũi máy bay đâm qua hàng rào và nhô ra bên ngoài bờ kè vịnh Flushing. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho hay, không ai trong số 127 hành khách và 5 thành viên tổ bay bị thương nghiêm trọng. Chỉ có hai người bị thương nhẹ, trong khi phần lớn những người khác bị sốc. 

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 3

 Hàng trăm trường học, các văn phòng chính phủ cũng như các cơ quan lập pháp ở Columbia, New Jersey, South Carolina và Tennessee đã được lệnh đóng cửa. Trong ảnh, người đàn ông dọn tuyết trước một bức tranh lớn được vẽ trên tường ở Philadelphia.

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 4


Thống đốc Kentucky, ông Steve Beshear đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm qua. Chuyên gia khí tượng của Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Andrew Orrison cho hay, Kentucky đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày tới 5,5 cm. Trong ảnh là Đài tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên ở Washington DC.

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 5


 Bên cạnh đó, hàng trăm phương tiện giao thông bị mắc kẹt trên đường I-65 trong suốt 12 giờ, suốt cả đêm. Ngoài ra 200 máy kéo rơ moóc cũng bị mắc kẹt trên con đường này vì bão tuyết dữ dội. 

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 6


Một người đàn ông gồng mình đi trong bão tuyết qua đài tưởng niệm Washington. 

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 7

Nhiều xe ô tô "chết dí" trên một con đường ở Dallas, Texas vì bão tuyết dữ dội khiến đường xá bị "đóng băng" trong lớp trong lớp tuyết dày tới 55 cm. Trong khi đó, có tổng cộng 3.697 chuyến bay hôm qua đã bị hủy bỏ. Các sân bay ở Dallas, Washington, Philadelphia và New York bị hưởng nặng nề nhất.

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 8


Một người đàn ông đi qua cây cầu ở công viên Trung tâm tại New York - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bão tuyết.

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 9


Gương mặt người đàn ông New York dường như "đông cứng" lại vì lạnh.

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 10

Người đàn ông Philadelphia đi bộ trong cơn bão tuyết.
 

Ảnh: Miền đông nước Mỹ “oằn mình” chống bão tuyết - 11

Trẻ em chơi đùa trên bãi cỏ phía tây, phía trước Điện Capitol ở Washington bất chấp bão tuyết dữ dội. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN