Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan

Sự kiện: Tin tức Afghanistan

Các quan chức Afghanistan xác nhận, hơn 180 người đã thiệt mạng bởi các vụ lở tuyết hiếm gặp tồi tệ nhất trong 30 năm qua tại miền Bắc nước này.

Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 1

Những người sống sót trong một vụ lở tuyết kinh hoàng tại huyện Paryan, tỉnh Panjshir, phía bắc thủ đô Kabul vội vã tới nhận hàng cứu trợ từ một máy bay trực thăng của quân đội Afghanistan ngày 1.3. Các quan chức Afghanistan cho biết, nhiều vụ lở tuyết đã xảy ra tại Thung lũng Panjshir hôm qua (2.3). Ông Abdul Rahman Kabiri, quyền thống đốc của tỉnh miền núi Panjshir xác nhận, Paryan và Dara là hai huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tuyết lở. Tuần trước, miền Bắc Afghanistan phải hứng chịu các trận bão tuyết hiếm gặp dữ dội khiến khu vực bị "chôn vùi" trong băng tuyết.

Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 2

Vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng và kinh hãi của những đứa trẻ sống sót sau các vụ lở tuyết kinh hoàng ở huyện Paryan, Panjshir ngày 1.3. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm 28.2 đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ hàng trăm nạn nhân thiệt mạng vì bão tuyết và lở tuyết khắp miền Bắc nước này. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chống chọi với thời tiết xấu để tiếp cận và giải cứu những người sống sótẢnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 3

Những người sống sót sau vụ lở tuyết kinh hoàng tại làng Abdullah Khil của huyện Dara, tỉnh Panjshir tìm đường di tản tới nơi an toàn chờ cứu hộ ngày 1.3
Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 4

Những ngôi nhà được xây  bằng gạch và bùn của người dân huyện Paryan, tỉnh Panjshir bị chôn vùi trong "biển tuyết" trắng.Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 5

Các máy xúc tuyết đang dọn những "núi tuyết" để thông đường tại làng Abdullah Khil, huyện Dara, tỉnh Panjshir.
Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 6

Những người sống sót sau các vụ lở tuyết chết người ở huyện Paryan, tỉnh Panjshir chờ đợi chiếc trực thăng của quân đội Afghanistan hạ cánh để nhận hàng cứu trợ. Ông Abdul Rahman Kabiri, quyền thống đốc của tỉnh miền núi Panjshir cho hay: "Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với người dân Panjshir. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, các trực thăng quân sự không thể hạ cánh tại một số vùng núi đá - những nơi phải hứng chịu những trận lở tuyết khủng khiếp. Do đó, một số người bị thương vẫn còn bị mắc kẹt ở đây.
 

Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 7
Những người sống sót sau lở tuyết hối hả chạy về phía chiếc trực thăng quân sự để nhận hàng cứu trợ. Tổng thống Ashraf Ghani đã cam kết sẽ thành lập một quỹ cứu trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão tuyết và lở tuyết. Đồng thơi, ông cũng lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
 
Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 8

Một cụ ông ở làng Abdullah Khil, huyện Dara, tỉnh Panjshir đang dọn tuyết

Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 9

Một người đàn ông Afghanistan đi giữa "biển tuyết" trắng xóa. Đây là một trong những khu vực đã xảy ra lở tuyết chết người ở tỉnh Panjshir
 
Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 10

Chiếc ô tô bị "chôn vùi" trong đống tuyết lớn.

Ảnh: Lở tuyết làm chết hàng trăm người ở Afghanistan - 11

Người dân Panjshir tập trung tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ lở tuyết kinh hoàng. Theo Reuters, hơn 180 người Afghanistan đã thiệt mạng vì lở tuyết. Anh Gul Agha Panjsheri, 35 tuổi, một người dân ở tỉnh Panjshir chia sẻ, cả nhà người anh họ của anh đã thiệt mạng cách đây ba ngày do tuyết lở: "Tôi đã tới thăm họ ngày hôm đó. Tuy nhiên, trên đường, tôi thấy rất người người đang hốt hoảng chạy trốn. Ngôi làng của họ đã bị tuyết "chôn vùi". 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN