Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm

Sự kiện: Tin nóng

Loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) lần đầu xuất hiện trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) và đang khoe sắc rực rỡ.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 1

Trưa nay (11/11), nhiều người đi bộ ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) bất ngờ khi gặp những chậu hoa tam giác mạch, loài hoa nổi tiếng ở Hà Giang đang khoe sắc.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 2

 Theo một bảo vệ khu tượng đài, 150 chậu hoa tam giác mạch vừa được chuyển từ vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) xuống để trưng bày trong lễ hội Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 3

 Những bông hoa của vùng núi đá tai mèo bung nở trong tiết trời đầu đông ở Hà Nội.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 4

 Hoa có 2 màu chủ đạo là tím và trắng

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 5

Chị Vân  - một nhân viên công sở ở gần tượng đài Lý Thái Tổ cho biết, chị bỏ cả ăn trưa để ra xem hoa tam giác mạch vì chị nghe đến loài hoa này nhiều nhưng đây mới là lần đầu chị chứng kiến tận mắt.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 6

 Hoa khoe sắc trong tiết trời nắng nhẹ và tỏa mùi hương thu hút những loài côn trùng ong, mướm đến hút mật.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 7

 Nhiều nhiếp ảnh gia cũng tìm đến và “săn” những bức ảnh hoa tam giác mạch mà không phải cất công lên tận vùng đất Hà Giang.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 8

 Với nhiều người lần đầu chứng kiến hoa tam giác mạch thì đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để có một bức ảnh kỉ niệm.

Ảnh: Hoa tam giác mạch lần đầu khoe sắc ở phố đi bộ Hồ Gươm - 9

Lễ hội Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội sẽ được diễn ra từ ngày 11-13/11 tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Bên cạnh việc ngắm hoa tam giác mạch, người dân có thể tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc ở Hà Giang như khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN