Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn

Hoa kèn hồng được trồng nhiều trên đường Điện Biên Phủ, hoa cánh nhẹ, mỏng manh kết thành chùm rung rinh trong nắng gió. Hoa nở liên tục trong những ngày đầu tháng Ba, hoa tươi trên cành khoe sắc, xác hoa lao trong gió rồi buông xuống cỏ xanh khiến khung cảnh buổi sớm ở thành phố đượm một màu phớt hồng man mác.

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 1

Hoa kèn hồng được trồng tạo thảm xanh trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM)

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 2

Cánh hoa phớt hồng nhẹ, khiến người ta mường tượng đến hình ảnh hoa anh đào

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 3

Đây là loài hoa có xuất xứ từ Châu Mỹ, trồng tạo cảnh đẹp, lấy bóng mát

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 4

Được biết, đây là loài cây được trồng thí điểm ở một số tuyến đường từ năm 2009. Sau thời gian đánh giá ưu nhược điểm sẽ tiến hành tiếp tục trồng ở các nơi khác

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 5

Hoa có hình chuông, màu hồng phấn, mọc thành chùm lớn, hoa nở liên tục trong 1 - 2 tháng, lá rụng nên toàn cây là hoa nên tạo ra cảnh tượng đẹp mắt

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 6

Hoa bung nở trong không gian đường phố, xen giữa bê tông và xe cộ tạo nên khung cảnh đẹp đẽ, khiến cho người đi đường quên mệt nhọc

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 7

Xác hoa rụng xuống thảm cỏ dày đặc

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 8

Hoa kèn hồng được trồng xen với các loại cây khác tạo sinh cảnh ưa nhìn trên đường

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 9

Nhiều người dân cho rằng đây là một loài hoa đẹp và thân thiện, nếu được trồng nhiều sẽ tạo hình ảnh đẹp, tạo không khí gần gũi giữa con người với thiên nhiên

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 10

Dù không phải loài hoa nổi bật về hương sắc nhưng hoa kèn hồng vẫn thu hút nhiều sự ngưỡng vọng của người đi đường

Ảnh: Hoa kèn hồng trên phố Sài Gòn - 11

Hoa kèn hồng sẽ nở cho đến khoảng tháng 5 sau đó lá sẽ phát triển, cây tích nhựa cho mùa hoa năm tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN